Nga - Venezeula sắp tập trận chung

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga sắp tham gia tập trận chung với Venezuela, đồng thời đã chấp nhận lời mời tàu chiến Nga thăm các cảng của Venezuela. Venezuela là chặng dừng chân thứ nhất trong chuyến thăm 3 ngày của ông Shoigu tới Mỹ Latinh.

Ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận, Nga sẽ tham gia tập trận chung phòng không và pháo binh với Venezuela.

Ông Shoigu đang ở thăm Venezuela và thảo luận việc hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với người đồng cấp Venezula Padrino Lopez tại Caracas, Venezuela .

“Chúng tôi gần như chắc chắn sẽ tham gia tập trận phòng không và pháo binh Venezuela”. Ông Shoigu cho biết chấp nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela.

Đáp lời, ông Lopez cho biết quân đội Venezuela sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga.

Ông Lopez bày tỏ, các lực lượng Venezuela rất mong muốn sự giúp đỡ từ Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực hậu cần liên quan tới quá trình chuyển đổi hệ thống hỗ trợ hậu cần quân đội mới của Venezuela. Các trang bị quân sự Nga đã góp phần củng cố toàn diện năng lực của lực lượng vũ trang Venezuela.

Nga đã theo đuổi tích cực hợp tác quốc phòng với các nước Mỹ Latinh, gồm các hoạt động mua bán vũ khí, xây dựng các cơ sở bảo trì và tiếp ứng hải quân, cùng với việc sử dụng phụ động các căn cứ không quân Venezuela của các máy bay ném bom chiến lược trong các đợt tuần tra toàn cầu.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, sau Venezuela, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ tới thăm Cuba và Nicaragua.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.