Nga xâm chiếm Ukraine: Bằng chứng đâu?

Nga xâm chiếm Ukraine: Bằng chứng đâu?
TPO - Nga đã yêu cầu Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cung cấp bằng chứng khẳng định quân đội Nga có mặt tại Ukraine.

Trang Sputnik tối ngày 27/1 dẫn lời đại diện Nga tại PACE, ông Alexei Pushkov cho biết: “Không có người Nga xâm chiếm Ukraine, và chúng tôi cần bằng chứng về sự tồn tại của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine (nếu có)”.

Phát biểu tại cuộc họp về với PACE về tình hình nhân đạo ở Ukraine vào sáng nay, 27/1, ông Alexei Pushkov khẳng định: “Đến thời điểm này, không có bất cứ bằng chứng nào về việc đó”.

Tuần trước, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố hai tiểu đội chiến thuật thuộc lực lượng vũ trang Nga “dường như đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine”.

Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận, không có bằng chứng để có thể xác nhận những thông tin này.

Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng xác nhận, không có chuyển động của các thiết bị quân sự qua biên giới giữa hai nước tại một số khu vực có sự hiện diện của OSCE.

Trước đó, Kiev và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine, thậm chí tố cáo chính quyền Moscow đã gửi quân và vũ khí để giúp các lực lượng chủ trương ly khai miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc trên, và yêu cầu các bằng chứng xác thực về những tố cáo trên.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.