Ngân sách quốc phòng Nhật sắp tăng kỷ lục

Một cuộc tập trận chung giữa binh sĩ Nhật Bản và Mỹ
Một cuộc tập trận chung giữa binh sĩ Nhật Bản và Mỹ
TP - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng để củng cố chuỗi đảo xa của nước này nằm gần khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Trong tài liệu trình lên chính phủ hôm qua, Bộ Quốc phòng đề xuất tăng 2,2% chi tiêu quốc phòng lên 5.090 tỷ yen (42,38 tỷ USD) cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4. Nếu được chấp thuận, mức chi tiêu này sẽ lập kỷ lục trong 14 năm qua.

Theo đề xuất mới, Nhật Bản sẽ mua phương tiện tấn công đổ bộ AAV7 của hãng BAE Systems, các máy bay tàng hình F-35 của Lockheed Martin, máy bay vận tải cánh xoay Osprey của Boeing, máy bay không người lái Global Hawk, trực thăng và các phương tiện khác để quân đội tăng cường khả năng bảo vệ các đảo nằm rải rác trong khu vực rộng 1.400km từ trung tâm Nhật Bản đến gần Đài Loan. Ngân sách cũng sẽ được sử dụng để xây dựng và mở rộng các căn cứ quân sự dọc chuỗi đảo.

Theo các chuyên gia quân sự, với việc tăng cường hiện diện quân sự trên các đảo có trạm radar, các căn cứ đóng quân hoặc hệ thống tên lửa, Nhật Bản sẽ có lợi thế chiến thuật so với Trung Quốc, vì Bắc Kinh kiểm soát ít đảo hơn nên phải dựa nhiều hơn vào các tàu hải quân hoặc các hệ thống trên biển. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm nay tăng 10,1% lên 886,9 tỷ nhân dân tệ (138,4 tỷ USD), cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.