Nghi vấn Iran sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 lừng danh của Nga

TPO - Iran vừa ra mắt tên lửa hành trình đất-đối-đất Soumar được giới chức quốc phòng nước này quảng bá là có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500km.
Nghi vấn Iran sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 lừng danh của Nga ảnh 1

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan, cho biết, tên lửa Soumar có khả năng vượt trội so với các tên lửa trước đó cả về phạm vi và độ chính xác.

Nghi vấn Iran sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 lừng danh của Nga ảnh 2

Theo đó, tên lửa Soumar có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500km.

Nghi vấn Iran sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 lừng danh của Nga ảnh 3
Nghi vấn Iran sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 lừng danh của Nga ảnh 4

Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình Soumar được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, các chuyên gia quân sự nhận định, tên lửa hành trình Soumar có thể là sản phẩm sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 và tên lửa X-555 do Liên Xô sản xuất. Trong ảnh là tên lửa hành trình X-555 được trang bị trên máy ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga.

Nghi vấn Iran sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 lừng danh của Nga ảnh 5

Trên thực tế, Iran đã mua tên lửa hành trình Kh-55 từ Ukraine từ năm 2001 trở về trước. Đây vốn là tên lửa đã được sử dụng trong thời Liên Xô. Trong ảnh là tên lửa Kh-55 lắp trong khoang vũ khí của máy bay ném bom Tu-95MS. 

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG