Nghi vấn tên lửa Triều Tiên sử dụng linh kiện Ukraine

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty.
TPO - Ukraine đã khẳng định rằng, các động cơ trên tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên có khả năng chứa những linh kiện được sản xuất tại nhà máy chế tạo thiết bị hàng không vũ trụ “Yuzhmash” thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine.

Theo thành viên Nhóm Chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Kiku, Ukraine đã xác nhận rằng, rất có thể các động cơ trong những tên lửa nói trên của Triều Tiên chứa các linh kiện của Ukraine.

Hãng RIA Novosti trước đó từng đưa tin, Triều Tiên đã có thể chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa nhờ việc mua các động cơ mạnh hơn trên chợ đen, có lẽ là động cơ RD-250 của Liên Xô trước đây, do nhà máy "Yuzhmash" của Ukraine sản xuất.

Được biết, Quốc hội Mỹ sẽ tiến hành điều tra về khả năng Ukraine liên quan tới việc cung cấp các linh kiện tên lửa đạn đạo cho Triều Tiên.

Trước đó, giới chuyên gia quân sự đã nghi ngờ Triều Tiên có được bản thiết kế tên lửa của Nga từ những năm 1990 và dành nhiều năm nghiên cứu nguyên mẫu tên lửa này.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc Michael Elleman đang chuẩn bị tài liệu chứng minh sự giống nhau giữa Hwasong-12, Hwasong-14 với tên lửa RD-250 của Liên Xô trước đây, trong đó chỉ ra những chi tiết giống nhau như ống làm mát, ông xả và 4 động cơ phụ trợ hướng cho tên lửa.

Theo Theo weaponews
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.