Nghi vấn Triều Tiên tháo nước ở điểm thử hạt nhân

Ảnh: Arirang
Ảnh: Arirang
TPO - Một nhóm nghiên cứu của Mỹ cho biết những hình ảnh vệ tinh nhóm ghi được cho thấy hoạt động bơm tháo nước có thể đã được tiếp tục trở lại tại một điểm thử hạt nhân của Triều Tiên.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins ngày 3/5 đăng lên trang web 38 North các bức ảnh điểm thử Punggye-ri ở Đông Bắc Triều Tiên, được chụp vào ngày 25/4 khi Triều Tiên kỷ niệm lần thứ 85 thành lập quân đội nước này.

Các bức ảnh cho thấy dường như công nhân đang bơm tháo nước ra từ 1 đường hầm nơi Triều Tiên từng tiến hành một vụ thử hạt nhân trước đây.

Nhóm nghiên cứu cho biết đây có thể là một giai đoạn chuẩn bị cho lắp đặt các thiết bị dưới lòng đất.

Các hình ảnh cũng cho thấy có nhiều người ở 3 địa điểm, trong đó có khu vực sân bãi.

Theo nhóm nghiên cứu thì một số người dường như đang chơi bóng chuyền, như đã có trong các ảnh chụp được hôm 16/4.

Nhóm nói rằng nhiều khả năng sự có mặt của nhiều người trên khắp cơ sở này là nhằm để tuyên truyền và đánh lừa vì Triều Tiên biết đang bị vệ tinh theo dõi.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.