Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng

Tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo cập cảng Sakai, Nhật Bản, tiếp tục chuỗi hoạt động giao lưu hữu nghị tại nước này.
Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 1

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo hôm 3/10 cập cảng Sakai, tỉnh Osaka, miền trung Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày tại thành phố này. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác dài ngày của tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo tại Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Trước đó, tàu Trần Hưng Đạo đã tới thăm quân cảng Yokosuka, nơi đặt tổng hành dinh của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 27-30/9. Thủy thủ đoàn tham quan nhiều địa điểm, cũng như tổ chức hoạt động thi đấu thể thao tại Yokosuka. Trong ảnh, tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo đang tiến vào cảng Sakai sáng 3/10.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 2

Các sĩ quan JMSDF xếp hàng chờ bắt dây neo để cố định tàu Trần Hưng Đạo vào cầu tàu. Phía sau là người dân đang vẫy quốc kỳ Việt Nam và Nhật Bản.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 3

Đại diện chính quyền thành phố Sakai tặng hoa cho đại tá Lê Hồng Chiến, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác Việt Nam.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 4

Đại tá Lê Hồng Chiến phát biểu trước đại diện chính quyền thành phố Sakai, sĩ quan JMSDF và những người dân tới chào đón.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 5

JMSDF triển khai tàu khu trục hộ tống JS Abukuma làm nhiệm vụ tiếp đón thủy thủ đoàn tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo trong thời gian ở thăm Sakai. Chiến hạm Abukuma đã kéo còi chào mừng trong quá trình tàu Trần Hưng Đạo tiến vào cảng.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 6

Các sĩ quan trên tàu Trần Hưng Đạo trong quá trình vào cảng Sakai, bên cạnh pháo hạm đa năng AK-176MA (trước) và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Palma. Các vũ khí đều được tháo bạt bảo quản trước khi cập cảng.

Theo Báo Hải quân, hành trình của tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo sẽ kéo dài tổng cộng 9.300 km, trở thành chuyến đi biển xa nhất và tham gia nhiều hoạt động nhất của tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ngoài các hoạt động giao lưu đối ngoại, chuyến đi cũng giúp đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng, trình độ thao tác làm chủ vũ khí và trang bị kỹ thuật của Hải quân Việt Nam.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 7

Cụm bệ phóng tên lửa diệt hạm 3M24E có tầm bắn 130 km và súng máy 14,5 mm ở sườn tàu.

015 Trần Hưng Đạo cùng 016 Quang Trung là hai tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11661E "Gepard" được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162, Hải quân Nhân dân Việt Nam từ tháng 2/2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 8

Pháo phòng thủ tầm gần AK-630M ở phía đuôi tàu, cùng trực thăng săn ngầm Ka-28 trong khoang đỗ.

Tàu hộ vệ lớp Gepard của Việt Nam được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, kết hợp giữa thân vỏ góc cạnh và sơn hấp thụ sóng radar, nhằm hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 9

Đại diện chính quyền thành phố Sakai và sĩ quan JMSDF chụp ảnh cùng đoàn công tác Việt Nam bên cạnh tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo.

Người Nhật vẫy cờ đón tàu tên lửa Việt Nam vào thăm cảng ảnh 10

Tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo treo cờ Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian cập cảng Sakai. Chiến hạm Việt Nam sẽ rời Nhật Bản vào ngày 6/10, sau đó lên đường tới đảo Jeju của Hàn Quốc tham gia hoạt động duyệt đội hình hải quân trên biển.

Theo Theo Vnexpress