Ngụy trang tên lửa Iskander trong mùa Giáng sinh

Ngụy trang tên lửa Iskander trong mùa Giáng sinh
TPO – Những hình ảnh mới nhất về quá trình huấn luyện của các đơn vị vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga, trong đó các xe phóng được ngụy trang bằng các cành thông nhỏ.

Nhìn từ xa, tổ hợp tên lửa Iskander sừng sững như những cây thông Noel khổng lồ giữa tuyết trời trắng xóa.

Tổ hợp tên lửa Iskander là thế hệ tên lửa “tàng hình” tân tiến hiện đang đóng vai trò chủ lực trong chiến lược quân sự Nga, với khả năng mang tới 54 đầu đạn con các loại
Tổ hợp tên lửa Iskander là thế hệ tên lửa “tàng hình” tân tiến hiện đang đóng vai trò chủ lực trong chiến lược quân sự Nga, với khả năng mang tới 54 đầu đạn con các loại.
Với đầu đạn mẹ nặng 380kg, đầu đạn con của Iskander bao gồm các loại: đầu đạn phá; đầu đạn xuyên lõi thép; đầu đạn xuyên boong ke, hầm ngầm; đầu đạn cháy; đầu đạn xung điện từ; chỉ cần 1-2 quả “Iskander” có thể phá hủy hoàn toàn trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn… của đối phương
Đầu đạn con của Iskander bao gồm các loại: đầu đạn phá; đầu đạn xuyên lõi thép; đầu đạn xuyên boong ke, hầm ngầm; đầu đạn cháy; đầu đạn xung điện từ; chỉ cần 1-2 quả “Iskander” có thể phá hủy hoàn toàn trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn… của đối phương.
Tên lửa Iskander (phiên hiệu NATO: SS-X-26) là loại tên lửa cấp chiến dịch - chiến thuật tiên tiến nhất hiện đang được trang bị trong quân đội Nga
Tên lửa Iskander (phiên hiệu NATO: SS-X-26) là loại tên lửa cấp chiến dịch - chiến thuật tiên tiến nhất hiện đang được trang bị trong quân đội Nga.
Iskander bắt đầu được Bộ Quốc phòng Nga đặt mua và trang bị cho lực lượng lực quân đội từ năm 2005. Đây là loại tên lửa 1 tầng, nhiên liệu rắn, được điều khiển trong suốt quá trình bay. Nó có chiều dài 7,2m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, điều khiển phóng từ trên xe chở
Iskander bắt đầu được Bộ Quốc phòng Nga đặt mua và trang bị cho lực lượng lực quân đội từ năm 2005. Đây là loại tên lửa 1 tầng, nhiên liệu rắn, được điều khiển trong suốt quá trình bay. Nó có chiều dài 7,2m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, điều khiển phóng từ trên xe chở.
Iskander có 2 phiên bản, loại chuyên dùng cho xuất khẩu là “Iskander”-E, loại sử dụng trong quân đội Nga là “Iskander”-M. Phiên bản xuất khẩu có tầm phóng tối đa 280km, tối thiểu 50km; phiên bản dùng trong nước có khả năng tấn công tầm xa 480km và có thể hơn nữa
Iskander có 2 phiên bản, loại chuyên dùng cho xuất khẩu là “Iskander”-E, còn loại sử dụng trong quân đội Nga là “Iskander”-M. Phiên bản xuất khẩu có tầm phóng tối đa 280km, tối thiểu 50km; phiên bản dùng trong nước có khả năng tấn công tầm xa 480km và có thể hơn nữa.
Tên lửa “Iskander” kết hợp nhiều phương thức dẫn đường và điều khiển như: dẫn đường bằng ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và điều khiển quán tính trên đường bay. Ngay cả khi chỉ dẫn đường và điều khiển bằng quán tính nó đã có khả năng chính xác rất cao, sai số mục tiêu ở khoảng cách 280km là 30m, còn khi sử dụng điều khiển kết hợp cả ảnh vệ tinh và quán tính, sai số trên lí thuyết chỉ có 1-2m
Tên lửa “Iskander” kết hợp nhiều phương thức dẫn đường và điều khiển như: dẫn đường bằng ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và điều khiển quán tính trên đường bay. Ngay cả khi chỉ dẫn đường và điều khiển bằng quán tính nó đã có khả năng chính xác rất cao, sai số mục tiêu ở khoảng cách 280km là 30m, còn khi sử dụng điều khiển kết hợp cả ảnh vệ tinh và quán tính, sai số trên lí thuyết chỉ có 1-2m.
Ngày 29/5/2007, lục quân Nga đã phóng thử thành công tên lửa hành trình R-500 (P-500) trên hệ thống phóng của “Iskander”-M với kết quả ngoài sức tưởng tượng, rất nhiều chuyên gia quân sự đã chứng thực, sai số mục tiêu chưa tới 1m
Ngày 29/5/2007, lục quân Nga đã phóng thử thành công tên lửa hành trình R-500 (P-500) trên hệ thống phóng của “Iskander”-M với kết quả ngoài sức tưởng tượng, rất nhiều chuyên gia quân sự đã chứng thực, sai số mục tiêu chưa tới 1m.
Ngụy trang tên lửa Iskander trong mùa Giáng sinh ảnh 8
Một bữa ăn của đơn vị vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander
Một bữa ăn của đơn vị vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander .

Tùng Dương theo EnglishRussia

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.