Nhà Trắng bác tin ‘triển khai hoạt động quân sự trên bộ’ ở Syria

Nhà Trắng bác tin ‘triển khai hoạt động quân sự trên bộ’ ở Syria
TPO - Mỹ có kế hoạch kiềm chế hoạt động của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria, nhưng không đồng nghĩa với việc triển khai hoạt động quân sự trực tiếp trên bộ.

Hãng Tass ngày 28/10 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Eric Schultz, cho biết, Mỹ có kế hoạch kiềm chế hoạt động của IS ở Syria, nhưng “chúng tôi không có ý định triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn và lâu dài như đã tiến hành ở Iraq và Afghanistan”.

Nhà Trắng cũng bác tin cho rằng Mỹ có thể “triển khai hoạt động quân sự trực tiếp trên bộ”, nhưng khẳng định Washington cho phép phối hợp “hoạt động hạn chế với các đối tác của mình” trong những hoàn cảnh nhất định.

Trước đó vào hôm qua 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Washington có thể “triển khai các hoạt động quân sự trực tiếp trên bộ” để chống lại IS ở Iraq và Syria.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ đối tác trực tiếp bằng các cuộc không kích hoặc trên mặt đất” – ông Carter nói trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Ngoài kế hoạch tăng các cuộc không kích và chiến đấu trên bộ, ông Carter còn nói về sự cần thiết phải gia tăng áp lực xung quanh thành trì Raqqa của IS ở Syria cùng với Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG