Nhà Trắng lo ngại quân đội Nga tăng cường sự hiện diện tại Syria

Nhà Trắng lo ngại quân đội Nga tăng cường sự hiện diện tại Syria
Mỹ quan ngại việc Nga đưa thêm quân vào Syria sẽ làm leo thang xung đột ở nước này khiến thêm nhiều dân thường thiệt mạng, dòng người tị nạn gia tăng và gây nguy cơ đối đầu với liên minh chống IS.

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 5/9, người đứng đầu bộ này, ông John Kerry đã nêu ra những quan ngại của Washington về những thông tin rằng “quân đội Nga sắp tăng cường sự hiện diện” ở Syria.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: “Ngoại trưởng Kerry đã nêu rõ rằng nếu những thông tin như vậy là đúng sự thật, những hành động này có thể làm cho cuộc xung đột ở Syria leo thang hơn nữa, dẫn đến tổn thất lớn hơn đối với sinh mạng của người dân vô tội, làm gia tăng dòng người tị nạn và gây ra nguy cơ đối đầu với liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động ở Syria.”

Trước đó, giới chức Mỹ tuyên bố đang xác minh thông tin cho rằng Nga triển khai binh sỹ ở Syria khi một tài khoản trên mạng xã hội có liên quan đến các tay súng ở Syria đăng nhiều bức ảnh chụp các máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Nga ở gần tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Ngày 3/9, Nhà Trắng đã tuyên bố Washington đang theo dõi sát sao các thông tin về việc Nga đang triển khai các chiến dịch quân sự tại Syria, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy, nếu được xác nhận là đúng sự thật, sẽ "gây bất ổn và phản tác dụng".

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG