Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ

Với việc đánh bại 8 đối thủ sừng sỏ, khẩu M17 đã chính thức được lựa chọn để trở thành dòng súng ngắn tiêu chuẩn của quân đội mạnh nhất thế giới.
Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 1

XM17 là chương trình phát triển súng ngắn dạng module theo yêu cầu của quân đội Mỹ vào năm 2008.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 2

Dòng súng ngắn M9 thường bị ăn mòn dẫn đến sự hoạt động hiệu quả bị giảm sút vào cuối vòng đời hoạt động, mặt khác súng ngắn M9 cũng bị coi là nền tảng lỗi thời, vì thế quân đội Mỹ cần một khẩu súng ngắn khác để thay thế chúng.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 3

Chương trình XM17 được phát triển nhằm tạo ra một khẩu súng ngắn thiết kế dạng module, với tính hiệu quả, chính xác và đáng tin cậy hơn so với khẩu M9. Súng cũng có thanh ray picatinny để gắn phụ kiện chiến đấu.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 4

Được biết chương trình tìm kiếm sự thay thế cho khẩu súng ngắn M9 được công bố vào năm 2011. Trong năm 2014 công ty vũ khí nổi tiếng SIG Sauer đã gửi khẩu P320 để tham gia chương trình XM17.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 5

Tới năm 2017 khẩu P320 phải cạnh tranh trực tiếp với 8 đối thủ khác bao gồm Glock 17 Gen4, Beretta APX, CZ P09, Smith & Wesson Military & Police, Detonics Defense STX, và một số thiết kế khác. Điều thú vị là hãng chế tạo ra M9 Beretta cũng thiết kế một phiên bản sửa đổi từ M9 mang tên M9A3, tuy nhiên rất tiếc nó lại không được gửi tới tham dự cuộc thi này mà thay vào đó hãng Beretta lại gửi khẩu APX đến, tuy nhiên nó cũng không được lựa chọn.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 6

SIG Sauer P320 được chọn để tham gia phục vụ trong quân đội Mỹ với tên gọi M17. Dự kiến sẽ có một hợp đồng mua khoảng 280.000 khẩu súng ngắn loại này được cung cấp cho quân đội Mỹ và M17 sẽ dần thay thế hoàn toàn vai trò của súng M9 trong quân đội Hoa Kỳ trong 10 năm tới.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 7

Ngoài việc sử dụng đạn 9x19mm khẩu M17 này còn có thể sử dụng nhiều kích cỡ đạn khác như .40S & W, .375 SIG, .380 ACP và .45 ACP. Công ty SIG Sauer sẽ cung cấp các bộ dụng cụ để có thể chuyển đổi khi sử dụng các loại đạn này.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 8

M17 là khẩu súng ngắn bắn tự động, sử dụng hệ thống lùi ngắn để lên đạn, thân súng sử dụng vật liệu polymer cao phân tử, nòng bằng thép không gỉ có độ bền cao, khóa an toàn cả hai bên thân súng giúp cho xạ thủ có thể kiểm soát súng một cách dễ dàng.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 9

Khẩu M17 sử dụng cỡ đạn 9x19mm với hai loại hộp đạn 17 viên, và hộp tiếp đạn mở rộng 21 viên. Các phiên bản sử dụng cỡ đạn .40S &W và .375 SIG sử dụng hộp tiếp đạn 14 viên. Phiên bản sử dụng cỡ đạn .45 ACP có hộp tiếp đạn 10 viên.

Nhận diện súng ngắn tiêu chuẩn thế hệ mới của quân đội Mỹ ảnh 10

M17 thiết kế với thước ngắm cơ khí có điểm chấm phản quang để xạ thủ dễ ngắm bắn. Tầm bắn hiệu quả của súng đạt 50m. Súng ngắn M17 đi kèm với một đường ray picatinny tiêu chuẩn nằm dưới nòng súng để gắn tất cả những phụ kiện chiến đấu tiêu chuẩn như đèn chiếu sáng, hay đèn chỉ thị laser. Đây được coi là sự thay thế hoàn hảo cho khẩu M9

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG