Nhật Bản bắt giữ nữ thủy thủ Hải quân Mỹ

Ảnh minh họa: IPS
Ảnh minh họa: IPS
Quân đội Mỹ ở Nhật Bản tiếp tục dính bê bối khi một thủy thủ Hải quân đóng Okinawa bị nghi ngờ say xỉn và gây tai nạn.

Trang tin ABC News cho biết, hôm qua 5/6, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nữ thủy thủ Hải quân Mỹ 21 tuổi đóng tại đảo Okinawa. Tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 40 phút ngày 4/6 theo giờ địa phương, khi nữ thủy thủ này lái xe sai làn và đâm vào 2 xe đi hướng ngược chiều. Tai nạn khiến 2 người bị thương.

Lên tiếng về thông tin này, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật Bản John Dolan nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc. Chúng tôi hy vọng các nạn nhân sẽ nhanh chóng bình phục. Hiện nữ thủy thủ này đang bị cảnh sát Nhật Bản tạm giam do nghi ngờ lái xe khi say xỉn, chúng tôi đang phối hợp để điều tra sự việc”.

Ông Dolan cho biết thêm, quân đội Mỹ sẽ không nương tay với hành vi lái xe khi say xỉn, bất cứ ai vi phạm sẽ phải lãnh “hậu quả nghiêm trọng”.

Sự việc diễn ra không lâu sau vụ một binh sỹ Mỹ ở Okinawa hồi tháng trước bị nghi ném xác cô gái Nhật 20 tuổi sau khi cưỡng hiếp.

Trong cuộc họp báo chung cuối tháng trước với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, dư luận Nhật Bản vô cùng phẫn nộ trước sự việc trên. Ông Obama khi đó đã thay mặt người Mỹ xin lỗi Nhật Bản vì vụ việc đáng tiếc này.

Okinawa hiện có khoảng 30.000 binh sỹ và nhân viên dân sự Mỹ đồn trú tại các căn cứ. Tuy nhiên, cư dân địa phương đang phản đối, buộc quân đội Mỹ phải di dời căn cứ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG