Nhật Bản hạ thủy siêu tàu khu trục Akizuki thứ 4

Nhật Bản hạ thủy siêu tàu khu trục Akizuki thứ 4
TPO - Hải quân Nhật Bản tổ chức lễ hạ thủy tàu khu trục Akizuki thứ 4 trong bối cảnh căng thẳng trên biển với Hải quân Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật Bản hạ thủy tàu khu trục Akizuki thứ 4 hôm 17-10-2012
Nhật Bản hạ thủy tàu khu trục Akizuki thứ 4 hôm 17-10-2012 .

Tàu khu trục Akizuki thứ tư mang tên DD-117, được khởi đóng từ ngày 18-5-2011 tại nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki.

Việc hạ thủy tàu khu trục Akizuki DD-117 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên biển giữa quền sở hữu quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt.

Trước đó, tàu khu trục Akizuki thứ ba mang tên DD-118 Fuyuzuki cũng mới chỉ được hạ thủy cách đây khoảng 2 tháng, hôm 22-8-2012.

Cả hai tàu DD-118 và DD-117 được Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản lên kế hoạch đưa vào vận hành vào năm 2014 để tăng cường sức mạnh phòng thủ bờ biển và thực hiện các quyền luật pháp trên những vùng biển thuộc lãnh hải của đất nước mặt trời mọc.

Hai tàu Akizuki đầu tiên, tàu DD-115 đã gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào ngày 14-3-2012 (khởi đóng ngày 17-7-2009 tại xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki, hạ thủy ngày 13-10-2010).

Tàu Akizuki thứ hai DD-16 Terizuki đã được hạ thủy vào ngày 15-9-2011 và dự kiến sẽ gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2013.

Akizuki là lớp tàu khu trục hiện đại nhất của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản hiện nay, tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tương tự như các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Các hệ thống vũ khí trang bị trên tàu cực mạnh, bao gồm pháo hạm 127mm, 8 tên lửa chống hạm Type-90 tầm bắn 200km, 1 hệ thống phóng thắng đứng Mk41 gồm 32 ống phóng cho tên lửa đối không tầm trung RIM-162 ESSM tầm bắn 50km, ống phóng Mk-41 củng được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm RUM-139 tầm bắn 22km.

Ngoài ra còn có 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Plalanx CIWS block 1B, 2 ống phóng ngư lôi kép 324mm HOS-303, hệ thống chống ngầm trên tàu được hỗ trợ bởi 1 trực thăng chống ngầm SH-60K.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG