Nhật Bản muốn 'làm mới' cách đối phó Triều Tiên

Ảnh: Japantimes
Ảnh: Japantimes
TPO - Quân đội Nhật Bản thường sử dụng các vũ khí quân sự có sẵn của Mỹ, như máy bay tiêm kích F-15 và các tên lửa Aegis. Tuy nhiên, Tokyo đang thay đổi lối mòn này khi đối mặt với mối đe dọa quân sự ngày càng leo thang từ Triều Tiên.

Nhật báo Yomiuri đưa tin, Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang cân nhắc phát triển loại tên lửa hành trình tàng hình của Nhật Bản có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Vũ khí này sẽ là phiên bản được cải tiến nhiều từ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Nếu được phát triển, loại tên lửa do Nhật Bản chế tạo này sẽ giúp Tokyo lấy lại các hòn đảo xa xôi vốn bị nước ngoài chiếm đóng hoặc tấn công các kẻ thù tiềm tàng khác. Bên cạnh đó, vũ khí này cũng sẽ được thiết kết để tấn công các căn cứ quân sự ở Triều Tiên.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa được Hải quân Mỹ lắp đặt trên các tàu nổi và tàu ngầm để thực hiện các chiến dịch tấn công mặt đất.

Tên lửa mới của Nhật Bản được cho là có những cải tiến hơn so với Tomahawk như hình dạng tàng hình tránh radar và khả năng thay đổi hành trình bay ở giai đoạn giữa.

Theo Theo Atimes
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.