Nhật Bản nâng cấp máy bay cảnh báo sớm E-767

Nhật Bản nâng cấp máy bay cảnh báo sớm E-767
TPO - Nhật Bản gửi thư mời thầu Cục Hợp tác quân sự DSCA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tháng 8/2013. Ngày 26/9, Lầu Năm góc thông báo tới Quốc hội Mỹ về khả năng cung cấp dịch vụ nâng cấp máy bay này.

> Máy bay ném bom nhận dạng ‘bạn - thù’

Máy bay cảnh báo sớm E-767
Máy bay cảnh báo sớm E-767 . Ảnh: Lenta

Theo hãng tin Lenta, chi phí hiện đại hóa các máy bay cảnh báo sớm của Nhật ước 950 triệu USD, với tổng cộng 4 chiếc E-767 được nâng cấp.

Hợp đồng cho phép các máy bay cảnh báo sớm E-767 lắp những thiết bị vô tuyến điện tử, hệ thống nhận dạng quốc tịch AN/UPX-40, các máy đáp nhận dạng “địch-ta” AN/APX-119 và hệ thống máy tính mã hóa KIV-77. Thực hiện hợp đồng sẽ là hãng Boeing.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất chính phủ cấp khoản kinh phí 1,3 tỷ yen (tương đương 13,3 triệu USD) cho các mục đích này và khoản tiền trên có thể được cấp vào tài khóa 2014 vốn bắt đầu vào ngày 1/4/2014.

Trước mắt, Nhật dự kiến tăng tuần suất tuần tra bằng các máy bay chỉ huy/báo động sớm E-767 và E-2C Hawkeye.

Ngoài ra, để tăng cường kiểm soát không phận, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định phát triển hệ thống điều khiển hỏa lực và một trạm radar mới có khả năng phát hiện máy bay tàng hình từ khoảng cách xa.

Hiện Bộ Quốc phòng Nhật kiến nghị 3,7 tỷ yen trong tài khóa 2014 để thực hiện dự án. Dự kiến sẽ mất hơn 6 năm để phát triển mẫu chế thử của radar mới và 4 năm nữa để đưa vào trang bị.

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.