Nhật Bản ra lệnh bắn hạ tên lửa của Triều Tiên

Người dân Triều Tiên theo dõi một vụ phóng tên lửa của nước này. Ảnh: AP
Người dân Triều Tiên theo dõi một vụ phóng tên lửa của nước này. Ảnh: AP
TPO - Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh Bộ Quốc phòng nước này bắn hạ bất cứ tên lửa nào được Triều Tiên phóng nếu đe dọa tới an ninh và người dân đất nước Mặt trời mọc.

Hãng RIA Novosti hôm nay (29/1) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đã nhận được lệnh của chính phủ về việc bắn hạ tất cả tên lửa được phóng đi từ Triều Tiên nếu xác định đây là mối nguy hại đối với an ninh và người dân Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, chính quyền Tokyo đã ban hành lệnh trên sau khi có thông tin về hoạt động khả nghi tại tổ hợp vệ tinh chính của Bình Nhưỡng vốn làm dấy lên những đồn đoán rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng trong tuần tới.

Vào buổi sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng ra tuyên bố khẳng định chính phủ nước này sẽ làm “tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ các công dân” của Nhật Bản.

Vào hôm 28/1, giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đưa ra cảnh báo về việc CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào tuần tới, bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vụ phóng có thể được chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành tại tổ hợp vệ tinh Sohae, nơi Triều Tiên đã nâng cấp từ năm 2013 để phục vụ việc phóng các tên lửa lớn hơn và có tầm bắn xa hơn.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định, tên lửa đã được vận chuyển đến địa điểm phóng, nhưng đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra lệnh cấm và hạn chế về tàu thuyền gần nơi diễn ra vụ phóng tên lửa.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG