Nhật Bản tăng tàu tới Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản tăng tàu tới Senkaku/Điếu Ngư
TPO - Nhật sẽ triển khai thêm hai tàu tuần tra nhằm tăng cường khả năng bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến ngày càng khó lường.

> Nhật Bản thành lập ‘đơn vị đặc biệt bảo vệ Senkaku’

> Nhật Bản tập trận phòng vệ đảo

Nhật tuyên bố cứng rắn về chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư
Nhật tuyên bố cứng rắn về chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: NHK

Kênh truyền hình NHK sáng nay, 14-1, cho biết, Tokyo quyết định tăng cường thêm hai tàu tuần tra mới đồn trú tại trụ sở của Lực lượng Tuần duyên khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư.

Theo NHK, tàu Kurose có độ choán nước 335 tấn và tàu Chikuzen có độ choán nước 3.100 tấn, có chỗ đỗ trực thăng, sẽ lần lượt được triển khai vào tháng 8 và tháng 10 năm nay.

Cùng ngày, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, Nhật Bản vừa tổ chức cuộc tập trận quân sự tái chiếm đảo nhằm nâng cao khả năng bảo vệ các hòn đảo trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp chủ quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết, Nhật Bản cần phải nâng cao chiến thuật quân sự trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Người đứng đầu quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh "máy bay và tàu tuần tra Trung Quốc vẫn thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông".

Khoảng 300 binh sĩ đã tham gia vào cuộc tập trận kéo dài 40 phút với sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu và hơn 30 xe quân sự tại căn cứ Narashino ở thành phố Chiba.

Cuộc tập trận tái chiếm đảo do Nhật Bản tổ chức ngày hôm qua, 13-1 tại Chiba
Cuộc tập trận tái chiếm đảo do Nhật Bản tổ chức ngày hôm qua, 13-1 tại Chiba. Ảnh: Washingtonpost

Khoảng 80 binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù số 1 của Nhật đã nhảy dù từ trực thăng trước sự chứng kiến của 11.000 khán giả và tiến hành diễn tập tái chiếm đảo.

Hồi cuối tuần trước, Nhật Bản loan báo đã thành lập “Đơn vị đặc biệt bảo về Senkaku”. Lực lượng gồm 12 tàu và khoảng 400 binh sĩ thuộc Cơ quan an ninh biển của Nhật Bản, đảm trách chức năng kết hợp tuần tra và cứu nạn.

Theo đó, trong năm 2013, Nhật Bản đặt đóng mới 6 tàu tuần tra, mỗi chiếc có trọng lượng choán nước hàng nghìn tấn. Tiếp đó, nước này sẽ nâng cấp 2 chiếc tuần tra cỡ lớn hiện đang thuộc biên chế của Lực lượng Phòng vệ bờ biển.

Tùng Dương
(theo NHK, THX)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.