Nhật Bản: Triều Tiên xây dựng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Tàu ngầm hạt nhân. Ảnh: Sputnik
Tàu ngầm hạt nhân. Ảnh: Sputnik
TPO - Truyền thông Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đang bí mật xây dựng tàu ngầm hạt nhân, dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2020. Thông tin được tiết lộ bởi nguồn tin vô danh, nhưng “đã xác nhận”.

Tờ báo Sekai Nippo của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin “đã xác nhận” quen thuộc với tình hình Triều Tiên cho biết, chính quyền Kim Jong-un đã bí mật chế tạo tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, theo mong đợi sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Nếu thành công, đây sẽ là bước nhảy vọt đối với Hải quân Triều Tiên hiện tại, vốn chỉ có hạm đội gồm 50-60 tàu ngầm diesel-điện.

Theo nguồn tin, các kỹ sư Trung Quốc và Nga đã tới nhà máy đóng tàu Nampo của Triều Tiên để hỗ trợ kế hoạch này.

So với tàu ngầm diesel-điện thông thường, tàu ngầm hạt nhân đắt và tốn kém hơn nhiều, đổi lại chúng nhanh hơn, mạnh hơn, linh hoạt hơn và phạm vi rộng hơn vì chúng có thể ở dưới nước lâu hơn, mà không cần phải tiếp nhiên liệu hay trở lại bề mặt nhiều lần.

Tàu ngầm hạt nhân thường được kết hợp với tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia phân tích nhận định, nhiều khả năng Triều Tiên quan tâm đến tàu ngầm hạt nhân vì nó không chỉ tăng cường sức mạnh quốc gia, mà còn để sử dụng cách thức phóng tên lửa âm thầm hơn là phóng trên mặt đất như hiện tại.

Nguồn tin nói thêm, Bình Nhưỡng có ý định sử dụng tên lửa đạn đạo nhỏ Pukguksong-1 (SLBM) trong tàu ngầm hạt nhân. Được biết, từ năm 2014, quốc gia Đông Bắc Á này đã thử nghiệm tên lửa Pukguksong-1 ít nhất 6 lần, thậm chí có giả thiết, tên lửa này sẽ mang đầu đạn hạt nhân nhỏ.

Nếu thông tin trên là chính xác, khi tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa ở vùng biển quốc tế, gần như không có khả năng đánh chặn.

Được biết, quân đội Mỹ đã theo dõi sát sao hoạt động của Hải quân Triều Tiên sau khi nghi ngờ chính quyền Kim Jong-un đã phóng thử Pukguksong-1 hồi tháng 8. Trước đó, nhóm nghiên cứu 38 North tuyên bố, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận được vị trí khu thử nghiệm đối với SLBM ở Nampo.

Sputnik nhận định, khi Mỹ tiếp tục tăng áp lực quân sự và kinh tế lên Triều Tiên, chính quyền Kim Jong-un không hề có dấu hiệu kiềm chế tham vọng hạt nhân.

“Những động thái gia tăng của Mỹ và đồng minh để áp đặt các lệnh trừng phạt và áp lực lên CHDCND Triều Tiên sẽ chỉ làm tăng tốc độ của chúng ta trong việc hoàn thành lực lượng hạt nhân của nhà nước”, Triều Tiên cho biết hôm 18/9.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG