Nhật điều động tiêm kích F-15 ngăn chặn máy bay Trung Quốc

Nhật điều động tiêm kích F-15 ngăn chặn máy bay Trung Quốc
TPO - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm qua đã ra lệnh cho máy bay tiêm kích F-15 cất cánh sau khi một máy bay Trung Quốc tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Hai tiêm kích F-15 của Không quân Nhật Bản
Hai tiêm kích F-15 của Không quân Nhật Bản.

Máy bay tuần tra Y12 của Cục Hải dương Trung Quốc đã bị radar của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phát hiện cách phía Bắc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 100 km.

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, lực lượng Phòng không Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu xuất kích. Sau đó, máy bay Trung Quốc đã phải tự động rời khỏi khu vực này.

Đây đã là sự cố thứ ba với các máy bay Trung Quốc kể từ đầu tháng 12 đến nay.

Cùng ngày, lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng cho biết đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc đã đi qua vùng biển tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần đảo Uotsuri có diện tích lớn nhất trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Máy bay tuần tra Y12 của Cục Đại dương Trung Quốc
Máy bay tuần tra Y12 của Cục Hải dương Trung Quốc bị lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phát hiện trên không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư .

Ngày 24-12, truyền thông Nhật Bản đưa tin, Cảnh sát biển Nhật Bản đã thành lập đơn vị đặc biệt bảo vệ các đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Với việc thành lập đơn vị đặc biệt bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư với thành phần chưa được tiết lộ, Cảnh sát biển Nhật Bản hy vọng phát triển chiến lược mới áp đảo các tàu Trung Quốc, không cho phép các tàu này củng cố vị thế trong khu vực.

Xung đột lãnh thổ xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trở nên căng thẳng sau khi Tokyo công bố việc mua lại các hòn đảo từ các chủ tư nhân vào đầu tháng 9-2012.

Trong những tháng gần đây, tàu tuần duyên Trung Quốc gần như xuất hiện thường trực gần các hòn đảo này. Từ đầu tháng 12, Cục Hải dương Trung Quốc cũng đưa máy bay tuần tra Y12 tới khu vực này với tần suất nhiều hơn.

Ngày hôm nay, 25-12, Bắc Kinh đã chính thức bày tỏ mối quan ngại trước việc Tokyo sử dụng máy bay chiến đấu trong khu vực lãnh thổ tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Bắc Kinh sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình” và khẳng định việc máy bay tuần tra của Cục Hải dương Trung Quốc thực hiện chuyến bay trên biển Hoa Đông là hoạt động bình thường.

An Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.