Nhật phát triển máy bay không người lái đối phó TQ

Nhật phát triển máy bay không người lái đối phó TQ
TPO - Nhật Bản lên kế hoạch phát triển máy bay không người lái nhằm giúp phát hiện các vụ tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên và đối phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Nhật phát triển máy bay không người lái đối phó TQ ảnh 1

Theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản hôm 4-11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chi khoảng 3 tỷ yên (372 triệu USD) trong vòng 4 năm tới để phát triển máy bay không người lái mới, có thể sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020.

Kế hoạch phát triển máy bay không người lái trang bị cảm biến hồng ngoại để tìm kiếm, phát hiện ra các tên lửa tầm thấp xuất phát từ thất bại của Tokyo trong việc phát hiện vụ phóng tên lửa bị thất bại của Triều Tiên hồi tháng 4-2012.

Theo đó, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đẩy mà họ cho là mang theo vệ tinh vào quĩ đạo, đã rơi xuống biển Hoàng Hải chỉ 2 phút sau khi rời bệ phóng. Tuy nhiên Nhật Bản không thể phát hiện ra dấu hiệu của việc phóng tên lửa của Triều Tiên và phải nhờ vào thông tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết vụ phóng tên lửa đã thất bại.

Các quan chức Nhật Bản sau đó nói rằng, hệ thống cảnh báo của họ không phát hiện ra tên lửa do nó bay ở độ cao thấp.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG