Nhật thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình tiêu tốn 330 triệu USD

Nhật thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình tiêu tốn 330 triệu USD
Truyền thông của Đài Loan và Trung Quốc vừa đưa tin, Nhật Bản đang chuẩn bị thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên sản xuất trong nước.

Báo Want China Times ở Đài Loan dẫn một câu chuyện của báo Quân đội Trung Quốc, PLA Daily, nói: “F3, phản lực cơ tàng hình đầu tiên sản xuất trong nước của Nhật... sẽ bay thử vào mùa hè này”.

Nhật đang xây dựng một máy bay tàng hình nguyên mẫu, một phần trong chương trình thử nghiệm công nghệ tiên tiến (ATD-X). Một số hình ảnh đầu tiên của máy bay này lần đầu tiên đã được công khai trên mạng.

Chương trình ATD-X gặp vô số vấn đề. Mới đầu Nhật định thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2014. Nhưng Tokyo buộc phải hoãn vì “các vấn đề kiểm soát động cơ”.

Hồi tháng giêng, Flight Global đưa tin rằng vì những vấn đề này nên F3 sớm nhất cũng phải cuối năm nay mới bay thử nghiệm được”.

ATD-X phát triển công nghệ mới, nhằm giúp cho Nhật có khả năng tự sản xuất các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm và thứ sáu những thập kỷ tới.

Chương trình này được khởi động một phần vì Mỹ áp đặt một lệnh cấm xuất khẩu phản lực cơ tàng hình thế hệ thứ năm - F22 của họ. Dự án này ngốn của Nhật ít nhất 39,2 tỷ yen (330 triệu USD).

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.