Nhiều tân binh có trình độ đại học cao đẳng

Nhiều tân binh có trình độ đại học cao đẳng
TP - Tại Hà Nội, sáng 23/2, tại 30 quận, huyện, thị xã đồng loạt tổ chức thành công lễ giao nhận quân, đảm bảo chỉ tiêu giao hơn 4.000 tân binh đạt chất lượng cho các đơn vị tiếp nhận. 

Hai mục tiêu lớn mà thành phố đề ra trong mùa tuyển quân năm nay đã cơ bản đạt được, đó là tỷ lệ điều khám đạt 2,96 người/chỉ tiêu; giao đủ 100% chỉ tiêu, trong đó 54,5% thanh niên có trình độ ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp. Được biết, sức khỏe tân binh đạt loại 1, loại 2 chiếm 68,4%, tuổi đời từ 18 đến 25; thanh niên viết đơn tình nguyện trúng tuyển nhập ngũ chiếm 27%.

Cùng ngày, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 tiến hành giao 21.200 thanh niên cho 41 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu tại 123 địa điểm giao, nhận quân. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ THPT trên địa bàn quân khu chiếm 60,13%; trình độ trung cấp, CĐ, ĐH đạt 9,1%; tuổi đời từ 18-22 chiếm 85%. Các địa phương có chất lượng giao quân tốt là Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Nam.

Quân khu 1 tuyển chọn và gọi 9.400 công dân nhập ngũ, giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Riêng Sư đoàn 3 và Sư đoàn 346 thuộc quân khu được giao huấn luyện hơn 4.600 chiến sĩ mới. Đa số tân binh có trình độ từ THCS trở lên, số thanh niên có trình độ ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp là 813 (chiếm 0,86%). Trên 80% thanh niên nhập ngũ được học lớp đối tượng Đảng. Tỷ lệ con em nông dân trong số thanh niên nhập ngũ năm nay tại quân khu I chiếm 96,5%.

Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu các tỉnh thành trên địa bàn quân khu giao khoảng 18.000 công dân đạt chất lượng với 5.637 thanh niên đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp (chiếm 31,3%). Có 687 đảng viên sẵn sàng nhập ngũ, công chức, viên chức là 207 người. Con em cán bộ chiếm 3,73% với 672 người. Nhiều địa phương có công dân đủ điều kiện nhập ngũ với tỉ lệ trình độ ĐH, CĐ cao như TPHCM (47,59%), Long An (gần 40%), Bình Dương (gần 34%), Bà Rịa - Vũng Tàu (gần 34%).

MỚI - NÓNG