Nhìn gần tàu lặn không người lái Yunona 'cực khủng' của Nga

Tàu lặn không người lái Yunona được giới thiệu tại gian trưng bày của Tổng Công ty đóng tàu Thống nhất Nga ở triển lãm hải quân IMDS 2015.
Tàu lặn không người lái Yunona được giới thiệu tại gian trưng bày của Tổng Công ty đóng tàu Thống nhất Nga ở triển lãm hải quân IMDS 2015.
Tàu lặn không người lái Yunona của Nga được trình diện tại IMDS 2015 có khả năng thực hiện loạt nhiệm vụ từ độ sâu hàng nghìn mét dưới đại dương. 
Nhìn gần tàu lặn không người lái Yunona 'cực khủng' của Nga ảnh 1

Tàu lặn Yunona dài 2.9 mét, rộng 0.2 mét và nặng 80 kg.

Nhìn gần tàu lặn không người lái Yunona 'cực khủng' của Nga ảnh 2

Yunona có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau.

Nhìn gần tàu lặn không người lái Yunona 'cực khủng' của Nga ảnh 3

Phương tiện này được thiết kế để thực hiện thu thập và truyền thông tin, khảo sát môi trường dưới nước, tìm kiếm và cứu hộ.

Nhìn gần tàu lặn không người lái Yunona 'cực khủng' của Nga ảnh 4

Yunona có thể lặn sâu hàng nghìn mét và làm việc tự động liên tục 6 tiếng đồng hồ.

Nhìn gần tàu lặn không người lái Yunona 'cực khủng' của Nga ảnh 5

Trước đó tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự Army 2015, tàu lặn Yunona được cho đã gây rất nhiều chú ý đối với các khách hàng nước ngoài.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.