Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông
TPO - Sự xuất hiện của các nữ quân nhân ở cả hai bên tại vùng chiến sự miền Đông - Nam Ukraine, phần nào cho thấy sự khốc liệt của cuộc xung đột kéo dài hơn nửa năm qua tại quốc gia này.
Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 1

Nữ sinh bí Nadie (36 tuổi) tại chốt an ninh do quân đội Ukraine thiết lập gần làng Luhanske.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 2

Nadie bên xe thiết giáp của quân chính phủ.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 3

 Stella (33 tuổi) cảnh giới tại khu vực làng Schastya.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 4

Một nữ binh sĩ quân đội Ukraine đứng gác ở Horlivka.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 5

Chiến tranh tuy khốc liệt, nhưng hình ảnh trên chứng minh rằng: phụ nữ vấn là phụ nữ.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 6

 Sự căng thẳng hiện trên khuôn mặt của nữ sinh bĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại sân bay Sergey Prokofiev.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 7

Tuy làm nhiệm vụ cứu thương, nhưng nữ quân nhân này cho thấy, luôn sẵn sàng trước những diễn biến của cuộc xung đột.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 8

Một chiến binh của quân ly khai trên đường phố Lugansk.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 9

Một nữ chiến binh khác đứng về quân ly khai.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 10

Irina cũng là một chiến binh của quân ly khai. Cô cho biết không hối hận khi tham gia vào cuộc chiến chống lại Kiev.

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 11
Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 12

Một nữ chiến binh quân ly khai chụp ảnh tại trung tâm Donetsk

Những bóng hồng Ukraine tham chiến ở miền Đông ảnh 13
Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.