Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh

Trực thăng đa nhiệm Sikorsky UH-60 Black Hawk của Mỹ đẫn đầu danh sách những trực thăng quân sự phổ dụng nhất hành tinh hiện nay với khoảng 3.600 chiếc đang hoạt động.
Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 1

Sikorsky UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm phổ dụng nhất hành tinh với khoảng 4.000 chiếc được sản xuất kể từ năm 1974 tới nay. Mẫu trực thăng trị giá 21,3 triệu USD này được đưa vào biên chế quân đội Mỹ trong năm 1979 và đang được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng trong biên chế chính thức. 3.600 chiếc UH-60 và các biến thể đang hoạt động.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 2

UH-60 Black Hawk có thể cất cánh với tải trọng tối đa đạt 10.600 kg cùng tốc độ cực đại lên tới 295 km/h. Ngoài khả năng vận tải, loại trực thăng này có thể vũ trang các loại súng máy trong thân, tên lửa hoặc bom gắn dưới các giá treo trên hai cánh phụ. Chúng có phạm vi hoạt động lên tới 2.200 km nếu mang theo các bình nhiên liệu phụ.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 3

Mil Mi-17 là trực thăng vận tải đa nhiệm do Liên Xô, sau này là Nga phát triển. Cất cánh lần đầu năm 1975, 12.000 chiếc Mi-17 đã được chế tạo. Nó có các biến thể quân và dân sự. Mẫu máy bay này vẫn được Nga và hơn 60 quốc gia khác trên thế giới sử dụng. Hiện tại, 2.469 chiếc Mi-17 còn hoạt động trong đó có 518 chiếc ở Nga.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 4

Mi-17 có tải trọng cất cánh tối đa đạt 13.000 kg cùng tốc độ bay đạt 250 km/h. Nếu chở người, Mi-17 có khả năng cất cánh cùng 30 binh sĩ, 12 cáng cứu thương hoặc 5.000 kg thiết bị trên các giá treo phụ. Với thùng nhiên liệu tiêu chuẩn, mẫu trực thăng này có phạm vi hoạt động đạt 465 km cùng trần bay tối đa đạt 6.000 m.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 5

Trực thăng Bell UH-1 Huey và các biến thể là trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ được chế tạo cho quân đội Mỹ để sơ tán thương binh trong nửa cuối thập niên 1950. Tuy nhiên, mẫu máy bay này được dùng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả không kích các mục tiêu và vận tải binh lính. Khoảng 16.000 mẫu trực thăng loại này được chế tạo và 1.845 chiếc còn đang hoạt động.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 6

UH-1 là trực thăng hạng nhẹ nên chỉ có thể cất cánh với tải trọng tối đa đạt 4.300 kg. Chúng có khả năng di chuyển với vận tốt đạt 217 km/h dù trông khá đơn giản. Trần bay tối đa của UH-1 có thể đạt 5.900 m. Loại trực thăng này cũng có khả năng vũ trang các loại súng và tên lửa.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 7

Boeing AH-64 Apache, trực thăng tấn công chủ lực của Lục quân Mỹ, có hai ghế lái, hai động cơ cùng khả năng vũ trang hạng nặng nhờ các cánh phụ ở bên thân. Nó có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa đạt 293 km/h với tải trọng 8.000 tấn.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 8

Tính tới tháng 3/2013, 2.000 chiếc AH-64 được xuất xưởng. Hiện nay, 1.083 máy bay loại này đang hoạt động trong quân đội 12 quốc gia, trong đó Mỹ dùng 756 chiếc.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 9

Mil Mi-24 là trực thăng vũ trang hạng nặng đồng thời có khả năng chuyển quân, chính thức góp mặt trong quân đội Liên Xô từ năm 1976. Ngoài Không quân Nga, Mi-24 đang góp mặt trong biên chế quân đội của hơn 50 quốc gia khác trên thế giới. Người ta chế tạo 2.300 mẫu máy bay loại này và 897 chiếc đang được sử dụng, trong đó có 310 chiếc của Nga.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 10

Mi-24 có khả năng cất cánh với tải trọng tối đa đạt 12.000 kg. Nó có khả năng di chuyển với vận tốc 335 km/h cùng trần bay tối đa đạt 4.900 m. Ngoài hệ thống súng liền thân, giá treo trên các cánh phụ cho phép Mi-24 mang theo tên lửa, bom hoặc các thùng nhiên liệu phụ để tăng cường phạm vi hoạt động. Khoang chứa rộng trong thân cho phép nó chở được 8 lính với đầy đủ vũ khí.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 11

Trực thăng vận tải Boeing Chinook CH-47 sở hữu hình dáng kỳ dị với hai cánh quạt quay ngược chiều. Khoang rộng cho phép nó chở nhiều quân trong khi các móc treo dưới bụng giúp nó vận chuyển các loại thiết bị quá khổ. Nó có khả năng cất cánh với tải trọng tối đa đạt 22.600 kg cùng phạm vi hoạt động 740 km.

Những mẫu trực thăng 'làm mưa, làm gió' khắp hành tinh ảnh 12

Cất cánh lần đầu năm 1961, mẫu trực thăng này đang được nhiều quốc gia tin dùng. Tính tới năm 2012, 1.200 mẫu trực thăng này được chế tạo. 882 chiếc CH-47 đang hoạt động, trong đó có 534 chiếc của Mỹ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.