Những ngôi sao áo lính

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tuổi trẻ lực lượng vũ trang. Ảnh: Nguyễn Minh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tuổi trẻ lực lượng vũ trang. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Ngày 7/12, 70 gương mặt trẻ ưu tú đại diện cho tuổi trẻ quân đội và công an cùng tề tựu tại Thủ đô Hà Nội dự lễ tuyên dương, đón nhận bằng khen và các phần thưởng do T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trao tặng.

Thành tích đáng nể

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Phạm Văn Sơn, ít ai nghĩ rằng chàng đại úy người Nam Định này là thuyền trưởng tàu HQ375 - một trong những tàu chiến hiện đại của Hải quân thuộc biên chế Lữ đoàn 162 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân). Bảng thành tích dày đặc của đại úy Sơn đã nói lên những nỗ lực, cống hiến của anh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Liên tục 4 năm (2011-2014), đại úy Sơn đều là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh cũng nhiều lần được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân  tặng bằng khen, danh hiệu về các thành tích duy trì tàu thực hiện nghiêm nề nếp huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác của Quân chủng như đối ngoại quân sự, tìm kiếm cứu nạn, trực kiểm tra tên lửa chiến đấu trong các nhiệm vụ....

Trên “mặt trận học tập”, thượng sĩ Nguyễn Đức Đạt (học viên chuyên ngành Kỹ sư hàng không của Học viện Phòng không - Không quân) trở thành gương mặt thân quen tại những lễ trao giải thưởng nhiều năm qua. Chỉ tính riêng năm nay, Đạt đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình hàng loạt giải thưởng như gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng và cấp toàn quân; giải Ba môn Đại số và giải Khuyến khích môn Giải tích kì thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc; giải Khuyến khích “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do T.Ư Đoàn trao tặng; được tuyên dương tại đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Phòng không - Không quân, giai đoạn 2009-2014.

Không thua kém cánh mày râu, thượng uý Trần Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (Bộ Công an) có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào của tuổi trẻ. Tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1985), Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ giáo dục học vào tháng 6 vừa qua. Năm học 2013-2014, Thảo được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đặc biệt, Thảo là chủ nhân của sáng kiến Cẩm nang “Hành trang cầu vai đỏ”, chứa đựng những thông tin bổ ích cho tân học viên của Trường Cao đẳng An ninh I trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện tác phong chuẩn mực. Sáng kiến hữu dụng này được lựa chọn là công trình thanh niên cấp Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Gương sáng lan tỏa

Trước thềm lễ tuyên dương, tại cuộc gặp mặt và báo cáo thành tích với Quân ủy T.Ư và Đảng ủy Công an T.Ư, tuổi trẻ Quân đội và Công an đã nêu ra nhiều đề xuất, giải pháp nhằm phát huy những thế mạnh, điểm tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ nói chung và đội ngũ cán bộ Đoàn nói riêng. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa tuổi trẻ 2 lực lượng cũng cần có sự gắn kết nhiều hơn nữa. Đặc biệt, để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ của  thanh niên trong lực lượng vũ trang, lãnh đạo 2 lực lượng cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong lĩnh vực này.

“Từ cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, do T.Ư Đoàn phát động, trong thanh niên quân đội và công an đã xuất hiện và lan tỏa nhiều gương sáng trên các lĩnh vực học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giúp dân phòng chống thiên tai…”, trung tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, nói.

Ghi nhận những cống hiến, thành tích của tuổi trẻ quân đội và công an, tại lễ tuyên dương, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định, 70 điển hình được tuyên dương chính là những ngôi sao sáng của tuổi trẻ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong học tập và làm theo lời Bác. Đó chính là những điển hình tiêu biểu cho ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là những tấm gương sáng trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Qua đó, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tối 7/12, tại Hà Nội, diễn ra lễ tuyên dương 70 thanh niên quân đội và công an có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2012-2014 và giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi một niềm tin”.

Trước đó, Đoàn đại biểu thanh niên ưu tú của hai lực lượng đã thực hiện lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, đoàn đến chào và báo cáo thành tích với Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG