Những người 'chân đồng, vai sắt' vượt nắng, thắng mưa

Những người 'chân đồng, vai sắt' vượt nắng, thắng mưa
Sáng đầu năm, mưa rơi nặng hạt, sương mù giăng trắng đất trời, song không khí luyện tập vẫn rất sôi động trên thao trường của Lữ đoàn pháo binh 168 (Quân khu 2).

Những người 'chân đồng, vai sắt' vượt nắng, thắng mưa

> Quân đội diễn tập sẵn sàng chiến đấu
> Xem Lữ đoàn xe tăng 201 cơ động

Sáng đầu năm, mưa rơi nặng hạt, sương mù giăng trắng đất trời, song không khí luyện tập vẫn rất sôi động trên thao trường của Lữ đoàn pháo binh 168 (Quân khu 2).

Bất chấp cái lạnh đang ngấm vào da thịt, nền đất nhão nhoét dưới mỗi bước vận động, cán bộ, chiến sĩ pháo binh Lữ đoàn 168 vẫn thực hiện thuần thục, chính xác từng khẩu lệnh, động tác trong quá trình huấn luyện.

Với nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, trong nhiều năm trở lại đây, Lữ đoàn 168 luôn được công nhận đơn vị huấn luyện giỏi và luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu 2.

Năm 2012, tiếp tục quản lý và tổ chức huấn luyện cho nhiều đối tượng, nhiều loại pháo, Lữ đoàn 168 đã tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng kế hoạch; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến thuật với rèn luyện khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, tác chiến dài ngày, nâng cao khả năng SSCĐ. Kết quả huấn luyện các phân đội pháo binh trong năm 2012 đều đạt loại giỏi.

Có mặt trên thao trường cuả Lữ đoàn 168 trong ngày đầu năm 2013, xin giới thiệu cùng bạn đọc một vài hình ảnh:

Giao nhiệm vụ trước khi huấn luyện
Giao nhiệm vụ trước khi huấn luyện.
Đưa pháo về tư thế chiến đấu
Đưa pháo về tư thế chiến đấu.
Sẵn sàng nhận lệnh
Sẵn sàng nhận lệnh.
Những người 'chân đồng, vai sắt' vượt nắng, thắng mưa ảnh 4
Nạp đạn
Nạp đạn.
Chấp hành khẩu lệnh bắn
Chấp hành khẩu lệnh bắn.
Thu hồi pháo sau huấn luyện
Thu hồi pháo sau huấn luyện.
Kéo pháo rời thao trường, sau khi kết thúc huấn luyện
Kéo pháo rời thao trường, sau khi kết thúc huấn luyện.

Theo Hoàng Hà
QĐND

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.