Những tài năng khoác áo lính biển

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Hải quân 2018 cho 10 cá nhân xuất sắc Ảnh: N.S
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Hải quân 2018 cho 10 cá nhân xuất sắc Ảnh: N.S
TP - 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cùng các tác giả, nhóm tác giả giành Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh 2018 của Quân chủng Hải quân đều có điểm chung là tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không ngừng phấn đấu

Năm 2018, thiếu tá Nguyễn Huy Luyện, Chính trị viên phó Hải đội 135, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) tham gia Hội thi giảng bài chính trị cấp toàn quân (khối tiểu đoàn, hải đội) và đạt giải Ba với bài giảng “Biển, đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay”. Trước khi đến với hội thi cấp toàn quân, thiếu tá Luyện đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong công tác giảng bài chính trị và từng đạt thành tích cao ở nhiều hội thi giảng dạy chính trị cấp Vùng, cấp Quân chủng. Điểm cuốn hút trong mỗi bài giảng của anh là sau phần nội dung đến phần ôn tập, bổ trợ kiến thức, thay vì để người học tự ôn, anh thường tổ chức một game show tạo không khí thoải mái, thu hút người học tích cực tham gia.

Từng là Chính trị viên tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng, năm 2018, thiếu tá Luyện được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Chính ủy Hải quân, vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi giảng bài chính trị cấp Quân chủng, cấp toàn quân; Bằng khen của Tư lệnh Hải quân về thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết của Quân ủy T.Ư về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo...

Ở Tổng Cty Tân cảng Sài Gòn, anh Đặng Ngọc Thắng, Trưởng Ban Điện, Phòng Kỹ thuật được xem như “cây sáng kiến” và là tấm gương về học tập, nâng cao trình độ kiến thức, nhất là về lý luận chính trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ... để đáp ứng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đơn vị.

Với sáng kiến “Nâng cấp hệ thống cẩu Liebherr Hải Phòng” do Đặng Ngọc Thắng chủ trì đã trở thành tiền đề cho việc nâng cấp cải hoán các thiết bị cẩu Liebherr khác và các cẩu STS tại Tổng Cty, giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất hoạt động của thiết bị xếp dỡ container. Ngoài ra, anh còn thực hiện sáng kiến “Xây dựng cabin mô phỏng xe đầu kéo để huấn luyện thợ lái xe trong và ngoài Cảng Cát Lái” đạt giải Ba tại hội thi sáng kiến cấp Quân chủng; triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống chấm bay tự động nhằm hướng tới bán tự động hóa các khâu xuất nhập hàng tại Cảng Cát Lái” tiến tới cảng tự động an toàn, năng suất cao, giảm bớt nhân công…

Những tài năng khoác áo lính biển ảnh 1

ĐVTN Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền Ảnh: Tư liệu

Tiến quân vào khoa học

Hưởng ứng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, năm 2018, tuổi trẻ Hải quân đã nghiên cứu, sáng tạo 53 đề tài và sáng kiến có tính thực tiễn cao, ứng dụng hiệu quả vào thực tế.

Trong số 19 đề tài tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX, đề tài “Thiết bị chỉ báo độ nghiêng K2M của hệ thống chỉ báo độ nghiêng ngang, nghiêng dọc trên tàu P” của nhóm nghiên cứu thuộc Lữ đoàn tàu ngầm 189 thực hiện được đánh giá rất cao. Bởi lẽ trong quá trình khai thác sử dụng, thiết bị chỉ báo độ nghiêng K2M trên tàu P xảy ra các hỏng hóc, không có khả năng sửa chữa. Hiện nay thiết bị K2M trong Zip dự phòng sắp hết. Giá thiết bị K2M do nước ngoài sản xuất lên tới trên 100 nghìn USD/chiếc.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu, nghiên cứu thiết bị K2M, từ đó đưa ra phương án chế tạo thiết bị mới bằng các vật tư, linh kiện điện tử của các nước tiên tiến trên thế giới và thiết kế phần mềm bảo đảm thiết bị hoạt động tương thích với hệ thống chỉ báo độ nghiêng trên tàu.

Với sáng kiến “Thiết bị huấn luyện bắn pháo AK cho trắc thủ máy điều khiển bắn tại bàn điều khiển” của nhóm tác giả thuộc Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, Hội đồng Giải thưởng đánh giá: Công trình có phạm vi áp dụng rộng tại các đơn vị tàu chiến và học viện nhà trường; có hàm lượng chất xám cao, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ tại đơn vị; giải pháp chế tạo khả thi; chi phí thấp, hợp lý. Điểm ưu việt so với các mô hình và phần mềm trước đây, đó là thao tác giống 100% so với thực tế, mặt máy được làm giống thật, phần hình ảnh sắc nét, thuận tiện trong sử dụng, khả năng nhân bản tốt, độ bền cao.

“Từ thực tiễn phong trào “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; học tập, nghiên cứu khoa học…”. Chuẩn Đô đốc ĐẶNG MINH HẢI, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân

MỚI - NÓNG