Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa tuyên bố rằng các nhà khoa học đã thu nhỏ thành công các đầu đạn hạt nhân. Với thành công này, các tên lửa của Triều Tiên đã tạo ra một sự răn đe "thực sự".

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa tuyên bố các nhà khoa học nước này đã thu gọn thành công vũ khí hạt nhân thành đầu đạn, giúp tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng. “Đầu đạn hạt nhân được tiêu chuẩn hóa phải phù với tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đây mới chính là sự răn đe hạt nhân thực sự”, ông Kim nhấn mạnh. Ảnh minh họa đầu đạn hạt nhân W87 của Mỹ. Ảnh: USAF

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 2 Trong các loại tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tên lửa liên lục địa KN-08 được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia quân sự ước tính, KN-08 có tầm bắn khoảng 5.500-6.000 km. Nếu tuyên bố thu nhỏ đầu đạn hạt nhân được xác nhận, KN-08 sẽ là vũ khí răn đe hạt nhân nguy hiểm nhất của Bình Nhưỡng có thể uy hiếp căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: Getty Images.

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 3 BM-25 Musudan là loại tên lửa đạn đạo tầm trung cũng có thể mang được đầu đạn hạt nhân. Theo Global Security, BM-25 có thể mang tải trọng đầu đạn nặng 1.000-1.250 kg. Nếu Triều Tiên thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân nặng dưới 1.000 kg hoàn toàn có thể lắp cho tên lửa này. BM-25 có tầm bắn ước tính khoảng 4.000 km đủ sức uy hiếp phần lớn Nhật Bản. Ảnh: Armyrecognition.

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 4 Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm KN-11 cũng là một vũ khí khác có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Washington Free Beacon, KN-11 đã trải qua 3 lần thử nghiệm, lần gần nhất diễn ra vào cuối tháng 11/2015 nhưng chưa thực sự thành công. Tên lửa có tầm bắn ước tính khoảng 3.000 - 4.200 km. Ảnh: KCNA.

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 5 Nodong-1 thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm trung. 

Theo tờ tin tức quân sự Armyrecognition của Bỉ, Nodong có tầm bắn từ 900 đến 1.500 km mang theo đầu đạn nặng 1 tấn và có thể lắp đầu đạn. 

Ảnh: Armyrecognition.

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 6

Taepodong-2 là một tên lửa đẩy sử dụng cho mục đích phóng vệ tinh, 

nhưng các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, loại tên lửa này có thể ứng dụng cho mục đích quân sự. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Taepodong-2 có tầm bắn khoảng 6.000 km và có thể mang theo tải trọng từ 500-700 kg. Ảnh: KCTV.

Những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên ảnh 7 Unha-3 (Taepodong-3) cũng là một tên lửa dùng cho mục đích phóng vệ tinh, nhưng có thể chuyển đổi cho nhiệm vụ quân sự. Đây là phiên bản nâng cấp từ Taepodong-2 với khả năng mang tải trọng tối đa 1.000 kg. Phương Tây từng cáo buộc Triều Tiên sử dung Unha-3 để thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: CNN.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.