Những vũ khí Saudi Arabia khiến Iran khiếp sợ

Theo tạp chí National Interest (Mỹ), nếu chiến tranh thực sự xảy ra giữa hai quốc gia, Iran có thể sẽ lép vế trước dàn vũ khí công nghệ có phần nhỉnh hơn của Saudi Arabia, đặc biệt còn thêm sự trợ giúp từ liên minh các cường quốc phương Tây.

Dưới đây là những loại vũ khí của Saudi Arabia mà Iran phải khiếp sợ:

1.“Đại bàng” tấn công F-15

Nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ, Saudi Arabia luôn “rủng rỉnh hầu bao” để mua sắm những vũ khí hiện đại và mạnh nhất trên thế giới. Điển hình là phi đội máy bay chiến đấu Boeing F-15 Eagle của Lực lượng không quân Hoàng gia Saudi (RSAF), bao gồm cả phiên bản tiêm kích F-15 C/D và biến thể F-15 Strike Eagle đa nhiệm.

Những vũ khí Saudi Arabia khiến Iran khiếp sợ ảnh 1 Máy bay chiến đấu F-15 Strike Eagle.
RSAF hiện đang vận hành một phi đội gồm 86 tiêm kích F-15 C/D, nhiều hơn số lượng mà Tehran có trong kho vũ khí. Bên cạnh đó, Saudi Arabia còn có 70 máy bay ném bom đa năng F-15 Strike Eagle, có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran.

Các máy bay Strike Eagle sẽ sớm được nâng cấp lên tiêu chuẩn F-15SA tiên tiến, bao gồm hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động tối tân APG-63 (V) 3 mới, các hệ thống tác chiến điện tử và các cảm biến hiện đại. Đội Strike Eagle được cải tiến cũng sẽ được trang bị một hệ thống kiểm soát bay tự động “fly by wire” tăng khả năng ổn định của máy bay.

RASF đang trong quá trình tiếp nhận thêm 84 tiêm kích FF-15SA Strike Eagle mới vào phi đội của lực lượng này.

2.“Cuồng phong” Eurofighter Typhoon

Năm 2007, Saudi Arabia đã ký hợp đồng mua 72 máy bay chiến đấu tấn công đa nhiệm Eurofighter Typhoon trị giá khoảng hơn 7 tỷ USD với Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Anh (BAE).

Những vũ khí Saudi Arabia khiến Iran khiếp sợ ảnh 2 Máy bay chiến đấu “Cuồng phong châu Âu”.
“Cuồng phong” được trang bị hệ thống phòng thủ tinh vi “Praetorian” có thể phát hiện những mối đe dọa từ trên không và dưới đất, giúp phi công đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Ngoài ra, buồng lái của chiếc Eurofighter Typhoon vô cùng hiện đại với khả năng tương tác cao, tính năng cảm biến hồng ngoại giúp phi công theo dõi mục tiêu. Chiếc máy bay có cánh tam giác và cánh mũi này không chỉ là tiêm kích không đối không khiến đối phương ghê sợ, mà còn là máy bay chiến đấu không đối đất lợi hại.

Không rõ Saudi Arabia đã được giao bao nhiêu chiếc Eurofighter. Tuy nhiên, hầu hết các ước tính cho rằng hơn một nửa số lượng máy bay trong hợp đồng đã được bàn giao và đưa vào khai thác.

Không giống như các hợp đồng trước đây của Saudi Arabia, phần lớn các máy bay Eurofighter được lắp ráp trong nước. Tiêm kích này có khả năng được bổ sung vào phi đội F-15 của RSAF nếu xung đột quân sự Iran-Saudi Arabia xảy ra.

3.Trực thăng chiến đấu AH-64D Apache

Giống như lực lượng không quân RSAF, các lực lượng mặt đất của Hoàng gia Saudi (RSLF) cũng được Riyadh mạnh tay rót tiền trang bị vũ khí. Một trong những vũ khí mạnh nhất của RSLF là trực thăng Boeing AH-64D Apache uy lực. Saudi Arabia sở hữu 82 chiếc trực thăng này.

Những vũ khí Saudi Arabia khiến Iran khiếp sợ ảnh 3 Trực thăng chiến đấu AH-64 Apache.
Ban đầu, Apache được thiết kế vào cuối những năm 1970 cho Quân đội Mỹ để đẩy lùi cuộc tấn công tăng thiết giáp tiềm năng của Liên Xô ở Trung Âu. Trong Chiến tranh vùng Vịnh lần đầu tiên, phiên bản AH-64A gốc đã tàn phá các lực lượng thiết giáp Iraq. Nhưng máy bay trực thăng này đã không thể hiện tốt trong cuộc chiến Iraq năm 2003. Các lực lượng của chính quyền Saddam Hussein đã nắm được điểm yếu của Apache. Trong cuộc giao tranh với Sư đoàn Medina của Lực lượng vệ binh Cộng hòa (Mỹ), một tiểu đoàn Apache đã bị đánh tơi tả, mất một chiếc Apache trong khi số còn lại bị hư hỏng nặng.

Mặc dù vậy, Apache vẫn là một công cụ vô giá trong chiến dịch tái chiếm Iraq - và tiếp tục hoạt động trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Dòng trực thăng này được thiết kế để có thể hoạt động ở mọi địa hình, cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, Apache cũng được trang bị các thiết bị điện tử hàng không mới nhất như Hệ thống thu nhận mục tiêu, Hệ thống nhìn đêm của phi công (TADS/PNVS), Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS). Khi được sử dụng đúng cách, Apache hứa hẹn phát huy sức mạnh đáng gờm chống lại lực lượng mặt đất của đối phương.

4. Xe tăng M1A2 Abrams

Các lực lượng bộ binh Saudi Arabia đều được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2S Abrams.

Những vũ khí Saudi Arabia khiến Iran khiếp sợ ảnh 4 Xe tăng M1A2 Abrams của Saudi Arabia được triển khai gần biên giới với Yemen.
Dù thiết giáp không được trang bị urani nghèo (depleted uranium) như các xe tăng của quân đội Mỹ, tăng Abrams của Saudi Arabia vẫn được cho là những xe tăng “sát thủ”.

Trên thực tế, các xe tăng của Saudi rất giống với xe tăng tiêu chuẩn M1A2 SEP của quân đội Mỹ - được trang bị các hệ thống thông tin và hệ thống mạng lưới tiên tiến. Hoả lực của M1A2 Abrams xuất phát từ pháo nòng trơn 120mm L/44 M256A1 do Đức phát triển với hai băng có thể bắn 42 loạt đạn. Xe tăng này còn được trang bị một súng máy đơn 50mm và cặp súng máy M240 loại 7,62 mm. Nhìn chung, Abrams là một đối thủ đáng gờm hơn bất cứ xe tăng nào mà Iran có thể đưa ra chiến trường.

Tuy nhiên, xe tăng chủ lực này có điểm yếu là tốn nhiên liệu và chi phí bảo trì lớn do sử dụng động cơ tuốc bin khí đa nhiên liệu HoneywellAGT1500C. Hiện Saudi Arabia đang sở hữu 442 chiếc tăng loại này.

5.Tàu khu trục lớp Al Riyadh

Dựa trên mô hình tàu khu trục lớp La Fayette của hãng đóng tàu DCN (Pháp), tàu khu trục lớp Al Riyagh của Saudi Arabia được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng không.

Những vũ khí Saudi Arabia khiến Iran khiếp sợ ảnh 5 Tàu lớp Al Riyadh của Saudi Arabia.
Với kích cỡ lớn hơn 25% so với tàu “tiền bối” Pháp, tàu Al Riyagh được trang bị các hệ thống phóng thẳng đứng, 8 ngăn phóng các tên lửa đất đối không Aster 15, có thể tấn công máy bay trong phạm vi 32 km với độ cao lên tới 1,5 km. Tàu cũng mang 8 tên lửa chống hạm MBDA Exocet MM40 Block II. Một khẩu đại bác Oto Melara 76/62 và một cặp súng loại 20 mm được trang bị trên tàu cùng với các vũ khí chống ngầm trong đó có ngư lôi DCNS F17. Tàu lớp Al Riyagh có lượng giãn nước lên đến 4.500 tấn, tốc độ tối đa khoảng 45 km/h.
Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG