Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V

Với trọng lượng 44-47 tấn, các xe phóng tên lửa phòng không S-300V là miếng mồi ngon với các loại mìn chống tăng.
Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 1

Theo trang quân sự Arms-Expo cho biết, một đơn vị phòng không của Quân đội Nga ở vùng Chebarkul vừa tiến hành huấn luyện diễn tập hành quân mùa đông với tổ hợp tên lửa phòng không S-300V. Điểm đặc biệt của đợt huấn luyện này là đơn vị S-300V buộc phải hành quân qua khu vực tình nghi bị đối phương gài mìn chống tăng.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 2

Với trọng lượng từ 44-47, các xe phóng tự hành của tên lửa S-300V sẽ dễ dàng trở thành “mồi ngon” cho bất cứ loại mìn chống tăng nào của đối phương.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 3

Kíp chiến đấu đi theo đơn bị S-300V trong tình huống huấn luyện sẽ phải có nhiệm vụ rà phá bom mìn dọc tuyến đường hành quân của tổ hợp tên lửa phòng không này.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 4

Trong ảnh là một binh sĩ Nga với thiết bị dò mìn cầm tay IMP trong khu vực tình nghi bị đối phương cài mìn chống tăng.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 5

Mỗi vị trí tình nghi mà thiết bị dò mìn tay phát hiện được sẽ cắm cờ báo hiệu và nhiệm vụ còn lại sẽ do binh sĩ khác thực hiện.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 6

Mọi quả mìn chống tăng được sử dụng trong đợt huấn luyện lần này đều được chôn từ trước và vị trí của chúng không được tiết lộ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong huấn luyện.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 7

Trong ảnh là một sĩ quan chỉ huy hướng dẫn kíp chiến đấu của S-300V cách tháo ngòi nổ của một quả mìn chống tăng TM-62.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 8

Việc tháo ngòi nổ của bất cứ loại mìn bộ binh nào là điều không hề dễ dàng và chỉ cần một chút sai sót đều sẽ có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 9

Ngòi nổ của một quả mìn chống tăng TM-62 sau khi được lấy ra ngoài.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 10
Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 11

Để đảm bảo an toàn quả mìn này cùng ngòi nổ của nó sẽ được di chuyển sang một vị trí khác tất nhiên đây chỉ là mìn mô hình phục vụ trong huấn luyện.

Nín thở xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V ảnh 12

Xe phóng của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V tiếp tục lên đường sau khi đoạn đường được dọn sạch mìn và kết thúc buổi huấn luyện.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.