Hàn Quốc:

Nổ lớn khi đang thử động cơ tên lửa, 6 người thương vong

Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc - nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Yonhap
Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc - nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Yonhap
TPO - Một vụ nổ đã xảy ra tại viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Theo Yonhap, vụ nổ xảy ra lúc 16h24’ ngày 13/11, tại một phòng thí nghiệm thuộc Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) ở Daejeon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 160km về phía Nam.

Mọt nhà nghiên cứu 30 tuổi được xác định đã thiệt mạng. Năm người khác bị thương đã được gửi đến một bệnh viện gần đó.

120 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

Nguyên nhân vụ nổ hiện đang được điều tra. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự cố, các nhà khoa học đang nghiên cứu nhiên liệu cho một động cơ tên lửa.

Một quan chức ADD cũng xác nhận các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một động cơ tên lửa nhỏ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.