Nổ lớn lúc diễn tập, 7 binh sĩ thương vong

Xe tăng của Hàn Quốc nã đạn trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AP
Xe tăng của Hàn Quốc nã đạn trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AP
TPO - Một binh sĩ Hàn Quốc đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một vụ nổ bất ngờ xảy ra trong buổi diễn tập pháo binh gần khu vực biên giới liên Triều.

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ nổ xảy ra lúc 15h hôm nay, 18/8 khi các binh sĩ Hàn Quốc đang tham gia diễn tập pháo binh tại Cherwon – thị trấn gần biên giới liên Triều.

Một binh sĩ đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong vụ nổ. Những người bị thương lập tức được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết vụ nổ "không liên quan đến Triều Tiên".

Các cơ quan chức năng đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ.

Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh kể từ sau khi cuộc chiến liên Triều kết thúc vào năm 1953 bằng một thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 21/8 tới, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn trên đất liền, trên biển và trên không có tên “Ulchi -Freedom Guardian”, kéo dài đến ngày 31/8.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua, 17/8 lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung sắp tới của liên quân Mỹ - Hàn, đồng thời cáo buộc Washington và Seoul đang đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực “thảm họa”.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG