Oanh tạc cơ Tu-22M3M lần đầu cất cánh

Oanh tạc cơ Tu-22M3M lần đầu cất cánh
TPO - Máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa hành trình Tu-22M3M của Nga đã lần đầu cất cánh hôm 28/12 vừa qua, ngay sau khi hoàn thành thử nghiệm mặt đất đối với các thiết bị điện tử mới và động cơ ở những chế độ khác nhau.

“Chiếc Tu-22M3M đầu tiên đã lần đầu cất cánh từ sân bay của hãng chế tạo máy bay Gorbunov tại Kazan hôm 28/12. Chuyến bay này khởi động quá trình thử nghiệm của dòng máy bay ném bom có thể mang tên lửa tầm xa”, hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Không có các vũ khí trên T-22M3M và chuyến bay diễn ra trong thời gian ngắn”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Tập đoàn Tupolev đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga một máy bay ném bom Tu-22M3M để tiến hành các thử nghiệm trên mặt đất, và chuyến bay đầu tiên, theo thông báo của Tập đoàn Tupolev, sẽ diễn ra trước cuối quý III năm 2018.

Thông tin chính thức về kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga hiện đại hóa Tu-22М3 thành Tu-22М3М đã xuất hiện lần đầu tiên từ tháng 2/2012. Thời điểm đó, việc dự kiến hoàn thành nâng cấp 30 chiếc Tu-22М3 là năm 2020.

Theo thông tin mới nhất, việc hiện đại hóa các máy bay Tu-22М3 trong biên chế lên Tu-22М3М sẽ bắt đầu vào năm 2019, còn những chiếc máy bay hiện đại hóa hàng loạt đầu tiên sẽ được nhận vào trang bị vào năm 2021.

Tu-22M3M sẽ được có hệ thống vũ khí trang bị mới, bao gồm các phương tiện liên lạc và dẫn đường hiện đại, cũng như các phương tiện tác chiến điện tử.

Tu-22М3М được trang bị các tên lửa hành trình Kh-32 (tầm bắn 600-1.000 km và tốc độ 4.000-5.400 km/h), theo các tính năng đã được công bố, có khả năng tiêu diệt tàu sân bay Mỹ và hầu như mọi mục tiêu chiến lược ở châu Âu.

Trong tương lai, Tu-22М3М dự kiến cũng được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mà khi đi cùng Tu-22M3M sẽ có tầm tác chiến ước 3.000 km.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG