Ông Kim Jong Un ra lệnh tăng cường lực lượng hạt nhân

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
TPO - KCNA sáng 6/9 đưa tin, sau khi giám sát vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo hôm qua, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này.

Hôm 5/9, Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh G20 vẫn đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ 4 ngày trước lễ kỉ niệm 68 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim Jong Un “nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục tạo nên những thành tựu kỳ diệu nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân” trong năm lịch sử 2016, đánh dấu  bằng vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch hồi đầu năm nay.

KCNA tiếp tục, các đơn vị pháo binh của Lực lượng Chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên "chứng minh cho thế giới thấy rằng quân đội Triều Tiên rất mạnh mẽ, có khả năng tấn công phủ đầu vào kẻ thù bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào”.

Hàn Quốc cho rằng vụ thử tên lửa lần này là một cuộc “biểu tình vũ trang”, khoe khoang khả năng quân sự đúng dịp hội nghị G20.

Hãng tin Kyodo cho biết cả 3 tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và đồng ý hợp tác chặt chẽ với nước này trong vấn đề Triều Tiên.

Nhà Trắng cũng cho hay, Mỹ đang theo dõi sát sao hành động khiêu khích mới nhất này của Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và hàng loạt các vụ thử tên lửa khác. Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch nhưng các chuyên gia quốc tế cho rằng đây chỉ là một vụ thử hạt nhân.

Bất chấp trừng phạt, Bình Nhưỡng vẫn liên tục thử tên lửa. Hồi tháng 8, nước này phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, tên lửa bay xa 500km. Triều Tiên cũng tuyên bố đạt được nhiều thành tựu kỹ thuật tên lửa, trong đó đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để lắp vào tên lửa.      

Theo Theo Koreaherald
MỚI - NÓNG