Ông Kim Jong-un ra lệnh sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng tấn công phủ đầu trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng tấn công phủ đầu trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Ảnh: KCNA
TPO - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh duy trì kho vũ khí hạt nhân của nước này, sẵn sàng tấn công phủ đầu trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc ngày 4/3 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, ông Kim Jong-un đã ra lệnh bảo toàn kho vũ khí hạt nhân để sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng, cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng các lực lượng hạt nhân, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "bất cứ lúc nào".

Ông Kim Jong-un nói rằng CHDCND Triều Tiên sẽ xem xét lại học thuyết quân sự của mình để sẵn sàng khởi động cuộc tấn công phủ đầu nhằm đáp ứng tình hình hiện tại.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 3/3 xác nhận CHDCND Triều Tiên đã bắn 6 vật thể bay khoảng 100-150 km về hướng Đông.

Vụ bắn vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương), tức 8 giờ sáng (giờ Hà Nội) từ khu vực Wonsan. Hiện chưa xác định được Triều Tiên vừa bắn đạn pháo hay tên lửa tầm ngắn, song đây có thể là tên lửa tầm ngắn KN-01 hoặc đạn pháo từ hệ thống phóng rocket cỡ nòng 300 mm. 

Động thái trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6/1 và phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2. 

Theo nghị quyết được coi là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với Bình Nhưỡng, mọi tàu chở hàng đến và đi vào Triều Tiên đều phải được kiểm tra.

HĐBA cũng nhất trí bổ sung 12 thực thể và 16 cá nhân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của LHQ, trong đó có đại diện thương mại của Bình Nhưỡng tại một số nước.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.