Ông Kim Jong-un tuyên bố hoàn tất chương trình hạt nhân

Ảnh: Guardian
Ảnh: Guardian
TPO - Ngày 29/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đã đạt được vị thế một quốc gia sở hữu hạt nhân toàn diện sau vụ thử thành công một tên lửa mới trước đó cùng ngày có khả năng tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ.

Trên truyền hình nhà nước Triều Tiên, phát thanh viên cấp cao Ri Chun-Hee – người chỉ lên sóng khi có các diễn biến quan trọng – đã tuyên bố cột mốc này. Bà Ri nói: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố với niềm tự hào rằng cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được sự nghiệp lịch sử vĩ đại là hoàn tất được sức mạnh hạt nhân quốc gia, sự nghiệp xây dựng sức mạnh tên lửa.

Thành công vĩ đại trong vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 là một chiến thắng vô giá mà nhân dân Triều Tiên vĩ đại và anh hùng đã giành được”.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, tên lửa được Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày tinh vi hơn nhiều so với mọi tên lửa từng được phóng trước đó.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định: “ICBM Hwasong-15 là một tên lửa đạn đạo liên lục địa được gắn đầu đạn hạt nhân siêu lớn có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ Mỹ”.

Trong vụ thử mới, tên lửa Hwasong-15 đã đạt tới độ cao 4.475 km và đi được quãng đường 950 km. Một chuyên gia phương Tây cho rằng, tên lửa này trên thực tế có thể đi được 13.000 km – xa hơn nhiều so với mọi tên tửa được thử trước đó - và có thể tấn công mọi thành phố lớn của Mỹ.

Theo Theo TheJournal
MỚI - NÓNG