Ông Obama thừa nhận sự thật giật mình về sự ra đời của IS

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, chính quyền Mỹ trong cuộc chiến chống lại “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, không nên lặp lại những sai lầm như từng xảy ra trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003.

“Khi chúng tôi quyết định hoạt động quân sự chống IS, chúng tôi đã tránh để lặp lại một vài sai lầm như từng xảy ra trong cuộc chiến tranh năm 2003 ở Iraq, những sai lầm đã gián tiếp tạo ra IS”, ông Obama nói tại một hội nghị về chống khủng bố, diễn ra ở Florida vào hôm qua 6/12.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng, việc triển khai kế hoạch quân sự ở quốc gia Trung Đông được khởi phát từ năm 2014 “hiện vẫn đang được thực hiện với sự trợ giúp của chính phủ đoàn kết dân tộc Iraq”, trong đó chủ yếu tập trung vào cuộc chiến chống IS.

Ngoài ra, ông Obama cũng đề cập tới vai trò của Mỹ trong việc thành lập một liên minh chống IS ở Trung Đông với sự tham gia của hơn 60 quốc gia, bao gồm cả các nước láng giềng của Iraq.

“Tại Syria và Iraq, Mỹ đưa các cố vấn và lực lượng đặc biệt hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang địa phương, bao gồm cả việc tăng cường một số thiết bị quân sự”, người đứng đầu Nhà Trắng nêu rõ.

Tổng thống Obama cũng cho biết liên quân quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện 16.000 cuộc không kích, hỗ trợ hàng chục nghìn tay súng thuộc lực lượng vũ trang địa phương, gián tiếp khiến IS mất hơn một nửa lãnh thổ chiếm đóng, trong đó gồm nhiều thành phố lớn.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG