Ông Pence: Tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ sớm đến Biển Nhật Bản

Ảnh: NHK
Ảnh: NHK
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định, một nhóm tấn công hải quân do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ đến Biển Nhật Bản trong vài ngày tới.

Theo Đài NHK của Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tuyên bố như vậy khi ông đang có chuyến công du đến 4 nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vào hôm qua 22/4, ông Pence đã gặp Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ở Sydney.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc họp, ông Pence không loại trừ khả năng tiến hành hành động quân sự chống lại Triều Tiên, nhắc lại rằng tất cả lựa chọn vẫn đang còn để ngỏ.

Ông Turnbull nói "chế độ liều lĩnh và nguy hiểm" ở Triều Tiên đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể làm nhiều hơn các nước khác để gây ảnh hưởng lên chế độ ở Triều Tiên.

Ông cho biết Australia sẽ tham gia với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác để thúc giục Trung Quốc thể hiện vai trò lãnh đạo, gây sức ép lên Triều Tiên.

Trước đó, tối ngày 20/4, Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer cho biết, tàu sân bay USS Carl Vinson và các chiến hạm khác của Mỹ đang tiến thẳng đến gần Bán đảo Triều Tiên.

Theo đó, cụm tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ đi vào vùng Biển Nhật Bản vào đầu tuần tới và được triển khai tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.

Các chiến hạm Mỹ cũng sẽ tiến hành tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trên hải trình tới vùng Biển Nhật Bản.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG