Ông Peskov không biết việc bổ nhiệm chỉ huy quân đội Nga ở Syria

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định không biết về việc bổ nhiệm chỉ huy lực lượng quân đội Nga ở Syria, và rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Hãng RIA Novosti ngày 22/7 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Điện Kremlin không biết về việc bổ nhiệm chỉ huy mới lực lượng quân đội Nga ở Syria.

“Vấn đề bổ nhiệm hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng”, ông Peskov nói.

Trước đó vào sáng nay, các hãng truyền thông Nga đồng loạt đưa tin, Trung tướng Aleksandr Zhuravlev trở thành vị chỉ huy mới lực lượng quân đội Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Chỉ huy trước đó là Trung tướng Aleksandr Dvornikov.

“Trung tướng Aleksandr Zhuravlev được bổ nhiệm vị trí chỉ huy lực lượng vũ trang Nga tại Syria. Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi tướng Aleksandr Dvornikova đảm nhiệm chỉ huy Quân khu phía Nam”, nguồn tin cho biết.

Trước khi nhận cương vị công tác mới, tướng Zhuravlev từng là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam.

Hoạt động quân sự của Nga ở Syria bắt đầu vào ngày 30/9/2015. Các máy bay và trực thăng chiến đấu của Nga được bố trí tại sân bay Hmeymim ở tỉnh Latakia của Syria.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG