Ông Poroshenko kêu gọi ‘Nga rút quân khỏi Donbass’

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Nga đóng cửa biên giới và rút quân khỏi Donetsk và Lugansk, nơi mà theo nhà lãnh đạo Ukraine, quân đội Nga có mặt từ nhiều tháng nay.   

Hãng Lenta dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Australia vào hôm nay (11/12) khẳng định: “Moscow phải trách nhiệm về cuộc xung đột ở Donbass”.

“Hãy dừng cuộc xung đột và xin vui lòng rút quân đội khỏi lãnh thổ của chúng tôi”, ông Petro Poroshenko nói.

Trước đó, Ukraine thường xuyên đổ lỗi cho Nga trong cuộc xung đột tại miền Đông nước này.

Kiev cáo buộc Moscow chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự tới vùng Donbass, cũng như gửi lực lượng quân đội tới khu vực.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov hôm qua, 10/12, khẳng định: “Những cáo buộc quân đội Nga tham gia vào các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine là vô căn cứ”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG