Ông Poroshenko: ‘Ukraine cần vũ khí để bảo vệ đất nước’

Tổng thống Ukraine Poroshenko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc hội đàm diễn ra ở Lviv. Ảnh: RIA Novosti.
Tổng thống Ukraine Poroshenko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc hội đàm diễn ra ở Lviv. Ảnh: RIA Novosti.
TPO - Ukraine không mong muốn các loại vũ khí tấn công nhưng cần vũ khí có thể giúp nước này bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hãng RIA Novosti ngày 22/9 dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko cho biết, Kiev cần những loại vũ khí có thể đáp ứng yêu cầu phòng thủ của nước này trước các mối đe dọa tiềm tàng, giúp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập.

“Tôi khẳng định, Ukraine hiện nay mong muốn các loại vũ khí không gây sát thương và có thể giúp Ukraine phòng thủ hiệu quả, bảo vệ toàn vẹn lãnh hải, chủ quyền, bảo vệ độc lập của chúng tôi”, Tổng thống Poroshenko nói tại buổi họp báo sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine với sự tham gia của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

Trước đó, chính quyền Kiev thường xuyên yêu cầu các quốc gia phương Tây hỗ trợ vũ khí cho quân đội nước này.

Moscow nhiều lần cảnh báo kế hoạch cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ làm gia tăng xung đột ở vùng Donbass của Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng thừa nhận, cung cấp vũ khí cho Ukraine là giải pháp nguy hiểm và khiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine thêm trầm trọng. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.