Ông Putin lệnh triệt tiêu các mối đe dọa binh lực Nga ở Syria

Tổng thống Nga Putin lệnh triệt tiêu các mối đe dọa binh lực Nga ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Putin lệnh triệt tiêu các mối đe dọa binh lực Nga ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, bất kỳ thế lực nào đe dọa quân đội Nga tại Syria phải được loại bỏ ngay lập tức.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga diễn ra vào hôm nay, ngày 11/12 cho biết: “Bất kỳ thế lực nào đe dọa lực lượng quân đội hoặc cơ sở hạ tầng của Nga ở Syria sẽ bị triệt tiêu ngay lập tức”.

“Tôi muốn cảnh báo tới những thế lực đang nỗ lực thực hiện những hành động khiêu khích nhằm chống lại quân đội của nước chúng ta. Chúng ta đã thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an ninh của quân đội Nga cũng như căn cứ không quân Nga ở Syria, trong đó có các thiết bị quân sự tối tân và hệ thống phòng thủ tên lửa”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của Moscow chống khủng bố ở Syria là nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với chính nước Nga chứ không phục vụ các mục đích địa chính trị hay thử vũ khí mới. 

Ông Putin cho rằng, các phần tử khủng bố ẩn náu ở Syria và xuất hiện trên lãnh thổ Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước.

Tổng thống Nga đánh giá chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã gây thiệt hại lớn cơ sở hạ tầng của các tổ chức khủng bố và đã thay đổi căn bản tình hình tại Syria. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG