Ông Putin: 'Sa thải Giám đốc FBI không ảnh hưởng quan hệ Nga – Mỹ’

Ảnh: Huffingtonpost
Ảnh: Huffingtonpost
TPO - Việc sa thải Giám đôc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey không ảnh hưởng tới quan hệ đối tác Nga - Mỹ, và Moscow không có gì để làm với điều đó.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên kênh truyền hình CBS.

“Đúng, nó không ảnh hưởng. Chúng tôi không có gì để làm với điều đó”, Tổng thống Nga Putin trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của việc sa thải Giám đốc FBI Comey đối với quan hệ song phương Nga- Mỹ.

“Tổng thống Trump hành động trong phạm vi quyền lực của ông ta theo hiến pháp và pháp luật”, Tổng thống Nga nói thêm.

Cũng trong ngày hôm qua 10/5, khi được phóng viên hỏi về việc giám đốc FBI bị sa thải, Ngoại trưởng Nga Sergei Lovrov tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin trên.

Ngoại trưởng Lavrov hỏi ngược lại: “Ông ấy bị sa thải sao? Bạn đang đùa à? Bạn đùa phải không?”.

Khi Ngoại trưởng Nga quay lại trả lời, Ngoại trưởng Mỹ giơ tay ra dấu cho các phóng viên ngừng làm phiền người đồng cấp Nga với những câu hỏi như vậy.

Theo Theo Sputnik/CBS
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.