Ông Putin: Tình báo nước ngoài gia tăng hoạt động ở Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Trong cuộc họp với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo việc các cơ quan tình báo nước ngoài đang gia tăng hoạt động tại Nga, tờ Lenta hôm nay (26/2) đưa tin.

Tại cuộc làm việc kể trên, ông Putin tiết lộ, trong năm 2015, lực lượng an ninh Nga đã ngăn chặn được hoạt động của hơn 400 nhân viên tình báo, điệp viên nước ngoài. Trong đó, có 23 đối tượng đã bị cơ quan chức năng Nga truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn nhớ vào cuộc làm việc với FSB vào năm ngoái, ông Putin cũng cho biết, qua công tác phản gián,  lực lượng an ninh Nga đã ngăn chặn được hoạt động của 342 nhân viên tình báo, điệp viên nước ngoài trong năm 2014.

Ông Putin cũng lưu ý rằng trong năm 2015 vừa qua, cơ quan chức năng Nga đã ghi nhận gần 24 triệu cuộc tấn công mạng nhằm vào các website của cơ quan công quyền Nga.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.