Ông Trump cam kết tăng cường sức mạnh hải quân Mỹ

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Mỹ sẽ gia tăng sức mạnh lực lượng hải quân cho những chiến lược khác nhau, bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố bên ngoài lãnh thổ quốc gia này.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump khi nói chuyện với các thủy thủ trên tàu sân bay mới nhất Gerald Ford ở Newport-New, Virginia.

"Con tàu này đang chở 4.500 người và 70 máy bay, sẽ là một thành phần quan trọng của quốc phòng chúng ta.

Tàu sân bay này và các tàu cấp thứ tư tương lai sẽ mở rộng khả năng của nước ta để thực hiện các chiến lược quan trọng trong các đại dương để chiếu sự hùng hậu Mỹ đến những vùng đất xa xôi.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải dùng sức mạnh này, nhưng nếu cần thiết, thì họ sẽ mặt với một số vấn đề lớn", Tổng thống Trump cho biết.

Trong chiến dịch tranh cử, Trump nhiều lần hứa để đổi mới và tăng cường hạm đội hải quân Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ ngày 2/3 đưa ra dự luật chi tiêu quốc phòng 578 tỷ USD để duy trì hoạt động của lực lượng vũ trang nước này tới cuối tháng 9/2017.

Dự luật này được đệ trình phù hợp với mức chi tiêu được quy định trong dự luật chính sách quốc phòng thường niên được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật vào cuối năm 2016.

Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ sẽ họp phiên toàn thể vào tuần tới để xem xét dự luật chi tiêu cho tài khóa 2017. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG