Ông Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria, quan chức Mỹ nói chưa phải lúc

Lính Mỹ ở Syria. Ảnh: AP
Lính Mỹ ở Syria. Ảnh: AP
TPO - Các quan chức cấp cao của Mỹ lần lượt đưa ra các phát ngôn trái ngược với tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hoà bình Mỹ tại Washington, Tướng Joseph Votel – Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ - khẳng định, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Syria trong tương lai.

“Một số khu vực vẫn còn sự hiện diện của chúng (khủng bố), và chúng ta sẽ phải tiếp tục hoạt động”, ông Votel cho biết.

Cùng quan điểm, ông Brett McGurk, người đại diện cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tại liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, xác nhận, IS vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn, và đây chưa phải là thời điểm rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

“Chúng tôi ở Syria để chống IS. Đó là sứ mệnh của chúng tôi và sứ mệnh đó vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh đó”, ông McGurk cam kết.

Phát biểu của hai quan chức Mỹ trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Syria, trong buổi nói chuyện tại Ohio vào tuần trước.

Sau đó ông chủ Nhà Trắng còn nhấn mạnh, Washington “gần như hoàn thành” nhiệm vụ tiêu diệt IS ở Syria. Ông nói thêm, muốn đưa quân đội rời khỏi khu vực và đưa họ về nhà.

Ở một diễn biến khác, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn “nguồn tin địa phương đáng tin cậy” thông tin, quân đội Mỹ đã thiết lập 2 căn cứ ở khu vực Manbij và tỉnh Aleppo, đều ở phía bắc Syria, dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Quân đội Mỹ đóng quân tại Syria kể từ năm 2014, dẫn đầu một liên minh chống IS. Damascus nhiều lần mô tả sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria là “bất hợp pháp”. Hiện, khoảng 2.000 lính Mỹ đang có mặt ở quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.