Ông Trump viết trên mạng xã hội khiến công ty vũ khí Mỹ mất 3,5 tỷ USD

Trong chiến dịch tranh cử ông Trump luôn ủng hộ cắt giảm chi tiêu liên bang. (Ảnh: EPA)
Trong chiến dịch tranh cử ông Trump luôn ủng hộ cắt giảm chi tiêu liên bang. (Ảnh: EPA)
Vốn hóa thị trường của tập đoàn chế tạo vũ khí nổi tiếng của Mỹ Lockheed Martin đã "bốc hơi" khoảng 3,5 tỷ USD sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ trích chương trình máy bay chiến đấu F-35 của công ty này quá cao.

“Chương trình F-35 và chi phí đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Hàng tỷ USD có thể và sẽ được tiết kiệm cho quân đội và các khoản mua sắm khác sau ngày 20/1”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter vào sáng sớm 12/12.

Ngay sau bình luận này của ông Trump, cổ phiếu của Lockheed Martin giảm hơn 4% ngay đầu phiên, khiến vốn hóa thị trường của họ giảm hơn 3,5 tỷ USD. Đến giữa phiên, cổ phiếu của Lockheed Martin thậm chí giảm tới hơn 5% trước khi phục hồi 2,5% vào cuối phiên.

Bình luận của ông Trump cũng kéo giá cổ phiếu của các nhà thầu khác tham gia dự án đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cổ phiếu của Engility giảm 7,5%, của Northrop Gumman giảm 4%, trong khi cổ phiếu của BAE Systems (Anh) giảm 1,3%

Ông Trump viết trên mạng xã hội khiến công ty vũ khí Mỹ mất 3,5 tỷ USD ảnh 1

Giá cổ phiếu của Lockheed Martin lao dốc sau bình luận của ông Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Tuần trước, ông Trump cũng khiến vốn hóa của Boeing giảm hơn 1 tỷ USD sau khi ông chỉ trích hợp đồng chế tạo chuyên cơ cho tổng thống quá đắt đỏ. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu liên bang nếu đắc cử.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của hãng Lockheed Martin đã được chọn là nền tảng máy bay thống nhất cho hải - lục - không quân Mỹ cũng như cho 10 đồng minh của Mỹ trong đó có Anh, Hà Lan và Australia.

Chương trình F-35 đã vấp phải hàng loạt các vụ trì hoãn và vượt xa so với ước tính chi phí ban đầu. Đây được coi là chương trình tốn kém nhất trong lịch sử quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, các kỹ sư vẫn chưa xử lý được một số hạn chế về phần mềm và các vấn đề tương thích khác, trong khi khả năng thực tế của chiếc máy bay đắt đỏ vẫn đang là đề tài bàn tán.

Một tuần trước khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11, Bộ Quốc phòng Mỹ và hãng Lockheed Martin đã kết thúc các cuộc đàm phán về hợp đồng thứ 9 đối với các máy bay chiến đấu F-35 sau 14 tháng đàm phán về thỏa thuận trị giá trên 6,1 tỷ USD.

Ông Trump viết trên mạng xã hội khiến công ty vũ khí Mỹ mất 3,5 tỷ USD ảnh 2 Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II. (Ảnh: Military)
Phản hồi sau bình luận của ông Trump, một giám đốc điều hành của Lockheed Martin nói rằng, tập đoàn này đang từng bước tìm cách cắt giảm chi phí.

“Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu USD để tìm cách giảm khoảng 70% chi phí so với dự toán ban đầu” Jeff Babione, trưởng dự án F-35 của Lockheed Martin cho biết.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.