OSCE bác nghi vấn tiết lộ vị trí đóng quân của Ukraine

OSCE bác nghi vấn tiết lộ vị trí đóng quân của Ukraine
TPO - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phủ nhận nghi vấn của chính quyền Kiev về việc các quan sát viên OSCE vô tình tiết lộ vị trí đóng quân của quân đội Ukraine cho Nga.

Hãng UNN ngày 11/11, dẫn lời ông Michael Botsyurkiv, người phụ trách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của OSCE ở Ukraine tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày cho biết: “Chúng tôi không tiết lộ vị trí của quân đội Ukraine.

Chuyên gia của chúng tôi sẽ báo cáo kết quả công tác trước Trung tâm kiểm soát và phối hợp chung với sự tham gia của đại diện Ukraine và Nga. Chúng tôi khẳng định công việc của OSCE là trung lập, khách quan và có tổ chức”.

Tuyên bố của ông Michael Botsyurkiv đưa ra bác bỏ nghi vấn của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine về việc quan sát viên đặc biệt của OSCE vô tình tiết lộ thông tin về việc triển khai các đơn vị quân đội Ukraine tại miền Đông nước này.

Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho rằng, quan sát viên đặc biệt của OSCE hôm 10/11 đã gặp gỡ với đại diện của Ukraine và Nga và tiết lộ các thông tin về vị trí đóng quân của quân đội Ukraine.

Sau cuộc gặp tại Trung tâm kiểm soát và phối hợp chung, thì phía quân đội Nga đã biết được chi tiết về các vị trí đặt pháo và xe tăng của các lực lượng an ninh Ukraine gần làng Karlivka thuộc vùng Donetsk.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.