OSCE kêu gọi hòa bình ở Ukraine trong ngày 9/5

OSCE kêu gọi các bên hủy bỏ các cuộc biểu dương vũ khí hạng nặng trong ngày 9/5
OSCE kêu gọi các bên hủy bỏ các cuộc biểu dương vũ khí hạng nặng trong ngày 9/5
TPO - Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic kêu gọi các nhà chức trách ở Kiev và ly khai miền Đông Ukraine đình chỉ tất các các hoạt động quân sự trong Ngày Chiến thắng, 9/5.

Thông báo trên website chính thức của OSCE, Chủ tịch luân phiên OSCE Ivica Dacic nêu rõ: “Trước thềm kỷ niệm sự kiện quan trọng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II ở châu Âu, tôi muốn kêu gọi tất cả các bên để chào đón sự kiện này bằng các hoạt động hòa bình, trong đó có việc ngừng bắn toàm diện. Điều này cũng góp phần vào việc tiến tới hòa bình bền vững và lâu dài tại Ukraine”.

Chủ tịch OSCE cũng kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột phía Đông Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk và yêu cầu được kiềm chế, hủy bỏ “các cuộc biểu dương vũ khí hạng nặng trong lễ kỷ niệm”.

Được biết, tại Donetsk và Lugansk, sẽ có các cuộc tuần hành và biểu dương vũ khí hạng nặng ngày hôm nay, 9/5.

Người đứng đầu của nước “Cộng hoà Nhân dân” tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko không loại trừ hành động khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine trong Ngày Chiến thắng.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG